Tín hiệu tích cực phục hồi du lịch Thừa Thiên - Huế

Với các chính sách giảm giá kích cầu hấp dẫn, cùng với việc ra mắt những sản phẩm du lịch mới, ngành du lịch Cố đô Huế đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Hè, nhất là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng "hút khách" 

Lựa chọn phần đông hiện nay của nhiều du khách đến Thừa Thiên – Huế là các tour du lịch ngắn ngày tại những khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng ở ven biển, đầm phá kết hợp với tham quan các điểm di tích nổi tiếng của Kinh thành Huế. 

Chú thích ảnh
Nhà vườn An Hiên với lối kiến trúc đặc trưng tại 58 Kim Long, Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km, khu nghỉ dưỡng Lapochine sở hữu một bãi tắm đẹp và khung cảnh yên bình ven bờ biển Thuận An, huyện Phú Vang. Theo nhân viên tiếp tân của khu nghỉ dưỡng này, toàn bộ 78 phòng loại thường và Villa ở đây đã được du khách đặt hết cách đây ba tuần, với mức giá từ 2 triệu đồng – 6,5 triệu đồng/đêm. 

Chị Nguyễn Thị Nga, một du khách từ TP Hồ Chí Minh cho biết: biển ở miền Trung vào mùa Hè rất đẹp, cộng với giá cả hợp lý nên gia đình quyết định lưu trú tại khu nghỉ dưỡng ven biển. Khoảng cách từ biển Thuận An đi tham quan các điểm di tích trong Quần thể di tích Cố đô Huế cũng gần nên thuận tiện cho việc di chuyển trong ngày, tạo thuận lợi cho du khách có cơ hội khám phá Huế nhiều hơn trong thời gian ngắn. 

Đầu năm 2021, hầm đường bộ Hải Vân 2 kết nối tỉnh Thừa Thiên – Huế với thành phố Đà Nẵng được đưa vào sử dụng đã giúp rút ngắn thời gian lưu thông qua hầm chỉ còn khoảng 6 phút. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách từ thành phố Đà Nẵng đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Vịnh Lăng Cô, từng được vinh danh là vịnh đẹp nhất thế giới với nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp. 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế Đinh Mạnh Thắng cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp đến, ước tính tỷ lệ lấp đầy phòng của các cơ sở lưu trú của tỉnh đạt đến 80%. Đây là một tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh ngành du lịch đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài. Xu hướng đi du lịch hiện nay của khách trong nước vẫn theo nhóm gia đình, bạn bè, đi trong thời gian ngắn từ 3-5 ngày. Với việc nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú giảm giá trong khi vẫn đảm bảo chất lượng là cơ hội tốt để người dân trong nước trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp.

Nhiều biện pháp kích cầu du lịch 

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngoài chính sách của tỉnh thực hiện giảm 50% phí tham quan từ tháng 3 – 8/2021 đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, nhiều cơ sở du lịch cũng đưa ra các gói kích cầu hấp dẫn.

Cụ thể như Khu lưu niệm Lê Bá Đảng giảm 60% phí vào tham quan (thời gian từ tháng 1 – 6/2021); Khu du lịch Suối khoáng nóng Alba Thanh Tân cũng giảm tới 50% giá vé nếu khách đặt combo kèm suất ăn (thời gian từ tháng 3 – 8/2021). Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đồng loạt giảm 50% giá phòng lưu trú tại các khách sạn từ 3-5 sao trong năm 2021. 

Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phúc cho biết: Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lữ hành kết hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ đưa ra một số tour trải nghiệm, gói dịch vụ ưu đãi như: Chương trình Tâm và Thân cùng với Huế, Về với Huế từ Hải Vân Quan; Sống tích cực, khám phá các giới hạn bản thân với Huế; chuỗi tour Lưu dấu kinh đô vàng son; tour trải nghiệm xích lô và áo dài Ngũ thân…

Mới đây, Trung tâm Bảo tổn di tích Cố đô Huế cũng đã nối lại việc tổ chức bắn lửa súng thần công tại Kỳ Đài Huế vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần và trong những ngày lễ lớn của đất nước, tạo ra sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn du khách. Ở khu vực trung tâm thành phố Huế, với việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường đi bộ ven sông Hương đã tạo ra không gian mới để du khách khám phá vẻ đẹp thơ mộng của Huế. 

Thời gian qua, Thừa Thiên – Huế cũng có nhiều ứng dụng giúp du khách trải nghiệm được du lịch thông minh bằng thực tế ảo vô cùng ấn tượng, hấp dẫn. Nổi bật trong số ứng dụng đó có thể kể đến chương trình "Đi tìm hoàng cung đã mất" tại Đại Nội. Bằng công nghệ thực tế ảo VR360, du khách có thể tận mắt thấy được không gian Hoàng cung Huế xưa với những công trình kiến trúc không gian đa chiều có từ hàng trăm năm trước

. Ngoài ra, còn có hệ thống thuyết minh tự động với 12 ngôn ngữ khác nhau tại khu vực Hoàng cung và các lăng tẩm. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể sử dụng mã QR code của ứng dụng VN Guide để trải nghiệm tham quan các cổ vật qua không gian 3D tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế… 

Từ đầu năm 2021, hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch Thừa Thiên – Huế đã liên kết với Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Bình tổ chức chương trình thu hút khách du lịch đến bốn địa phương với nhiều sản phẩm, dịch vụ mới lạ, độc đáo, chất lượng cao, giá kích cầu hấp dẫn mang chủ đề "Miền Di sản diệu kỳ". Chương trình góp phần phát huy thế mạnh du lịch của các địa phương trong vùng, tạo đà phục hồi cho ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới. 

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Thừa Thiên - Huế, Phú Yên tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Thừa Thiên - Huế, Phú Yên tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN