Tạo bước đột phá phát triển du lịch Bắc Giang

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang Trần Minh Hà, thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tạo bước đột phá về phát triển du lịch, để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Chú thích ảnh
Di tích lịch sử Đình chợ Vân, nơi diễn ra các cuộc mít tinh tuyên truyền cách mạng vào tháng 3/1945 với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Xây dựng Bắc Giang trở thành điểm du lịch quan trọng trên tuyến du lịch Hà Nội - Lạng Sơn; Thái Nguyên - Quảng Ninh, Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng được thương hiệu du lịch địa phương là điểm đến văn hóa - tâm linh, sinh thái hấp dẫn.

Tỉnh Bắc Giang ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như: Du lịch theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông; du lịch trên dòng sông quan họ; du lịch cuối tuần với các khu nghỉ dưỡng sinh thái; du lịch thể thao cao cấp như golf, thể thao khám phá cao cấp... Tỉnh duy trì và phát triển các sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch văn hóa - tâm linh; lịch sử - văn hóa; nghỉ dưỡng sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái; du lịch về nguồn; đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ như: Du lịch thể thao mạo hiểm, vui chơi giải trí, lễ hội - sự kiện; du lịch làng nghề; mua sắm; hội nghị, hội thảo...

Thời gian tới, Bắc Giang quan tâm đầu tư phát triển 5 không gian du lịch gồm: Không gian du lịch Tây Yên Tử; không gian du lịch gắn với Khởi nghĩa Yên Thế; không gian dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí; không gian du lịch sinh thái nông nghiệp; không gian văn hóa Quan họ.

Tỉnh ưu tiên đầu tư các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn như: Tây Yên Tử, Đồng Cao (huyện Sơn Động); Di tích khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế); Suối Mỡ (huyện Lục Nam); chùa Vĩnh Nghiêm, núi Nham Biền (huyện Yên Dũng); chùa Bổ Đà, làng cổ Thổ Hà (huyện Việt Yên); Hồ Khuôn Thần, du lịch sinh thái nông nghiệp (huyện Lục Ngạn); Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (huyện Tân Yên).

Bắc Giang quy hoạch phát triển để hình thành ít nhất 1 khu du lịch được công nhận là Khu Du lịch Quốc gia. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện xây dựng Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xây dựng một số sân golf mới, sân golf và dịch vụ Yên Dũng giai đoạn tiếp theo; thu hút đầu tư xây dựng quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi, giải trí; xây dựng một số khu dịch vụ, khách sạn cao cấp tại thành phố Bắc Giang…

Chú thích ảnh
Du khách đi thuyền tham quan hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Minh Hà, từ nay đến hết năm 2022, tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng có hiệu quả Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", "Người Bắc Giang đi du lịch Bắc Giang", "Hương sắc mùa hè Lục Ngạn" và Tuần lễ mùa quả ngọt 2022...

Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc trưng, ứng xử văn minh du lịch theo tiêu chí "Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch", đón du khách như đón người thân trở về; cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch; chủ động kiểm tra tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn…

Sáu tháng đầu năm 2022, tổng số khách du lịch đến tỉnh Bắc Giang ước đạt 900.000 lượt, tăng 80% (trong đó, khách quốc tế đạt 11.000 lượt khách, tăng 55%; khách trong nước đạt khoảng 889.000 lượt, tăng 80%). Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt khoảng 75%.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tăng cường kiểm tra các hoạt động du lịch nhằm nâng cao chất lượng, dịch vụ, sản phẩm du lịch. Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch; thẩm định và công nhận thêm 1 điểm du lịch, nâng tổng số khu, điểm du lịch của tỉnh lên 12 (một khu du lịch cấp tỉnh và 11 điểm du lịch).

Sáu tháng đầu năm 2022, Bắc Giang đã tổ chức thành công môn Cầu lông SEA Games 31; tổ chức hội nghị, diễn đàn xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bắc Giang hình thức quy mô quốc tế, với 13 điểm cầu tại 6 nước và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa, Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm... Đây là những sự kiện tiêu biểu, góp phần giới thiệu, quảng bá và giúp lan tỏa các giá trị văn hóa, đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh dần hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới, thu hút nhiều khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm, như: Khu Du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, Khu du lịch sinh thái suối Mỡ, Sân golf và dịch vụ Yên Dũng, Khu Di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (Khu 12), Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng, Nhà lưu giữ, giới thiệu Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, một số công trình đền suối Mỡ, đền Thần Nông huyện Lục Nam, chùa Bổ Đà huyện Việt Yên...

Việt Hùng (TTXVN)
Liên kết vùng phát triển du lịch bền vững khẳng định dấu ấn, bản sắc của du lịch Việt Nam
Liên kết vùng phát triển du lịch bền vững khẳng định dấu ấn, bản sắc của du lịch Việt Nam

Chiều 1/7, tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội cùng phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN