Lượng khách đến các điểm vui chơi trong ngày lễ 2/9 tăng mạnh

Bước sang ngày thứ ba trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP Hồ Chí Minh vẫn thu hút nhiều du khách trong và các tỉnh thành khác đến các điểm vui chơi, giải trí.

Chú thích ảnh
Người dân đến vui chơi, tham quan tại đường sách TP Hồ Chí Minh trong ngày 3/9.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, thời tiết ngày 3/9 tại các tỉnh phía Nam khá mát mẻ nên các điểm vui chơi, giải trí như Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1), công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức)… luôn có lượng khách đổ về khá đông. 

Đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, ngày 2/9 nơi đây đón hơn 20.000 lượt khách và ngày 3/9 đón hơn 25.000 khách đến tham quan vui chơi. Tương tự, đại diện Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, lượng khách trong 2 ngày (1-2/9) đến đây là khoảng 20.000 khách, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Riêng ngày 3/9 lượng khách đổ về đây đạt mức cao trong kỳ nghỉ lễ.  Để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công viên Văn hóa Đầm Sen đã triển khai chuỗi sự kiện với chủ đề “Bay cao Việt Nam” và giảm giá cho du khách, người dân mua vé đến vui chơi trong ngày 2/9…

Còn tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 và cũng là dịp kỷ niệm 27 năm thành lập, Suối Tiên có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú để thu hút du khách. Cao điểm đón nhiều khách nhất là trong ngày 2- 3/9, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đón khoảng 50.000 lượt khách.

Chú thích ảnh
Các điểm vui chơi, giải trí tại TP Hồ Chí Minh rơi vào "quá tải" trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại các địa điểm vui chơi trong trung tâm TP Hồ Chí Minh như Nhà thờ Đức Bà (Quận 1), đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Thành phố, công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ… cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Không chỉ TP Hồ Chí Minh, tại các khu vực lân cận giáp thành phố như tỉnh Long An cũng thu hút nhiều người dân và du khách đổ về các điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng nơi đây như: vườn thú Mỹ Quỳnh, khu du lịch Chavi Garden, làng nổi Tân Lập… Ghi nhận ngày 2 - 3/9 tại Khu du lịch Chavia Garden (huyện Bến Lức, Long An), phần lớn là người dân TP Hồ Chí Minh đổ về đây thăm quan, vui chơi, trải nghiệm các trò chơi du lịch nông nghiệp.

Chị Bùi Thanh Hồng, ngụ ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi biết đến Chavi Garden qua một người bạn thân giới thiệu và khu du lịch cũng không xa nhà tôi. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ này tôi đã cho gia đình đến đây vui chơi, giải trí. Theo tôi, khu du lịch khá hấp dẫn và phù hợp với những gia đình trẻ vì tại đây các bé được nô đùa trên những khoảng không gian rộng rãi, thoáng mát, được  khám phá cánh đồng chanh, ổi, xoài, dừa; trải nghiệm làm nông nghiệp, các trò chơi vận động…”.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An cho biết, trong dịp lễ 2/9, Long An có nhiều sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài tỉnh như: du lịch sinh thái, chăm sóc nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch vui chơi giải trí tham quan vườn thú, du lịch thể thao… Lượng khách đến với Long An trong dịp lễ 2/9 cũng tăng cao hơn ngày bình thường từ 2-3 lần. Ngoài ra, du khách từ TP Hồ Chí Minh đến với các điểm du lịch này chủ yếu là do các điểm du lịch khá gần TP Hồ Chí Minh và có nhiều loại hình du lịch cho du khách lựa chọn...

Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng cũng đón lượng du khách tăng cao hơn so với ngày thường. Các điểm tham quan, du lịch được du khách ghé nhiều chủ yếu ở TP Đà Lạt như Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu, Khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma...

Đại diện Khu du lịch Quỷ Núi – Suối Ma cho biết, 3 ngày đầu nghỉ lễ (1-3/9), khu du lịch này đã đón hơn 3.200 lượt khách đến. Sở dĩ nơi đây thu hút du khách là do có không gian vui chơi, nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên và nhiều công trình vui chơi giải trí đầy tính ma mị, thích hợp cho những người trẻ mê khám phá và giá vé vào cửa cũng phải chăng...

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9: 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng dài chờ gửi xe vào Thảo cầm viên Sài Gòn. 
Chú thích ảnh
Các nhân viên bán vé phải làm việc liên tục khi lượng khách tăng cao tại Thảo cầm viên Sài Gòn.
Chú thích ảnh
Bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn, nhiều gia đình đi chơi lễ Quốc khánh 2/9 phải trải bạt để nghỉ ngơi, ăn uống. 
Chú thích ảnh
Người dân xem chương trình giải trí tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên.
Chú thích ảnh
 Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) luôn thu hút đông du khách từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây... đổ về tham quan, vui chơi. 
Chú thích ảnh
Khu vực xung quanh các điểm du lịch như: Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách TP Hồ Chí Minh... cũng có đông du khách trong ngày 3/9.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng vào tham quan các loài thú tại vườn thú Mỹ Quỳnh, Long An. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến của nhiều du khách ở Đông Nam Bộ và một số tỉnh, thành khác trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Đến với vườn thú Mỹ Quỳnh, du khách TP Hồ Chí Minh có thể cho các con thú ăn. 
Chú thích ảnh
Một em bé thích thú khi được hái quả ngay tại vườn Khu du lịch Chavi Garden, Long An. 
Chú thích ảnh
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, TP Đà Lạt cũng đón một lượng khách lớn từ các tỉnh lân cận và TP Hồ Chí Minh đến tham quan, vui chơi.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan tại Khu du lịch Quỷ Núi - Suối Ma, TP Đà Lạt, Lâm Đồng trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

         

Chùm ảnh, bài: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Khách du lịch đến Cà Mau tăng cao
Khách du lịch đến Cà Mau tăng cao

Theo ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, khách du lịch đến Cà Mau trong ngày 3/9 (tính đến 11 giờ trưa) đạt gần 17.000 lượt, tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Đây là một trong những dấu hiệu chuyển biển tích cực và khẳng định sự chuyển mình của ngành Du lịch Cà Mau sau đại dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN