TP Thủ Đức cần phát triển thành một trung tâm du lịch mới của TP Hồ Chí Minh

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, thành phố (TP) Thủ Đức có thể phát triển du lịch theo hướng trở thành trung tâm du lịch mới, khác biệt với phần còn lại của TP Hồ Chí Minh, thể hiện được bản sắc văn hóa và sự sống động, hiện đại của một thành phố trẻ.

Chú thích ảnh
Ông  Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu tại hội thảo chiều 31/8.

Chiều 31/8, UBND TP Thủ Đức, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo "Tiềm năng phát triển du lịch TP Thủ Đức" nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể để phát triển du lịch TP Thủ Đức mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, địa phương có thể khai thác được nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, trải nghiệm sản xuất, nuôi trồng; du lịch tâm linh gắn với thăm viếng các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; du lịch về nguồn gắn với các lễ hội, nghệ thuật truyền thống; du lịch vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực, sự kiện văn hóa - thể thao… để kéo nhiều du khách trong và ngoài nước đến với TP Thủ Đức.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, vừa qua các sản phẩm du lịch của địa phương vẫn còn phát triển hạn chế, các hoạt động thương hiệu chưa được định hướng phát triển, thiếu nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và cơ sở lưu trú ít về số lượng, kém về chất lượng… Đây cũng là những rào cản khiến ngành du lịch TP Thủ Đức chưa bứt phá và thu hút được nhiều du khách. Vì vậy, TP Thủ Đức đang cần sự chung tay của các doanh nghiệp lữ hành, sở, ngành đưa ra những chiến lược, định hướng để giúp ngành du lịch TP Thủ Đức phát triển hơn nữa.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, vị trí địa lý giúp TP Thủ Đức có thể tiếp nhận lượng khách du lịch lớn của khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL. Với các dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai, Thủ Đức còn có tiềm năng đón lượng khách quốc tế lớn của cả sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Ngoài ra, Thủ Đức có mạng lưới sông rạch dày đặc và phần lớn các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố có kết nối thuận lợi, tạo nên không gian và cảnh quan kiến trúc sông nước đặc thù, rất tiềm năng để phục vụ vận tải hành khách, hàng hóa và phát triển kinh tế dịch vụ dọc bờ sông.

“Theo thống kê, TP Thủ Đức có 13 tài nguyên du lịch văn hóa, 21 công trình nhân tạo hấp dẫn và đặc trưng. Vì thế, Thủ Đức có nhiều cơ hội và tiềm năng để phát triển các khu phức hợp vui chơi giải trí hiện đại, các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao quy mô lớn mang tầm quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo phân tích.

Chú thích ảnh
Du khách được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại Bảo tàng áo dài Việt Nam ở TP Thủ Đức.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cho biết, TP Thủ Đức có nhiều lợi thế để cạnh tranh với các quận, huyện khác của TP Hồ Chí Minh từ thiên nhiên, con người đến chi phí sinh hoạt. Vấn đề hiện nay là TP Thủ Đức phải tận dụng các lợi thế đang có để phát triển du lịch mạnh mẽ hơn. Cụ thể như hiện nay, du khách quốc tế đang vào Việt Nam khá nhiều, TP Thủ Đức có thể tận dụng nguồn khách này để đẩy mạnh các hoạt động, quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương để lượng khách tăng trưởng nhanh chóng, hướng đến phục hồi kinh tế tốt hơn. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, để khai thác hết lợi thế của TP Thủ Đức, địa phương có thể định hướng phát triển du lịch theo hướng trở thành một trung tâm du lịch mới, khác biệt với phần còn lại của TP Hồ Chí Minh, thể hiện được bản sắc văn hóa và sự sống động, hiện đại của một đô thị xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Trước mắt, TP Thủ Đức có thể liên kết với các công ty lữ hành xây dựng các đường tour ngắn ngày, tour ẩm thực… để người dân và du khách biết đến TP Thủ Đức nhiều hơn. Trong các tour này, có thể giới thiệu các công trình kiến trúc lịch sử đặc trưng của TP Thủ Đức như: đền thờ các Vua Hùng, chùa Bửu Long, giới thiệu món nem Thủ Đức…

Chú thích ảnh
Tour du lịch "Thành phố xanh bên dòng sông Sài Gòn”  sẽ cho du khách trải nghiệm các loại hình giao thông như đi xe đạp, buýt sông...

Là một trong những doanh nghiệp đã khai thác thành công các tour du lịch về TP Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing công ty TSTtourist cho biết, ngay khi TP Hồ Chí Minh mở cửa đón du khách trở lại, đơn vị đã xây dựng sản phẩm du lịch về TP Thủ Đức để quảng bá, giới thiệu đến du khách. Sau gần 1 năm triển khai, chương trình du lịch khám phá TP Thủ Đức đã được nhiều du khách trong và ngoài nước đón nhận rất tốt. Mỗi tuần đều có 1 đoàn khách đến với TP Thủ Đức thông qua các tour khám phá TP Thủ Đức như: “Thành phố xanh bên dòng sông Sài Gòn” - lịch trình từ Saigon water bus đi đền thờ các vua Hùng, Bảo tàng Áo dài, chùa Bửu Long hoặc tour “Thành phố xanh Thủ Đức” - xuất phát từ bến buýt sông Saigon water bus đi bến Bình An, Pháp viện Minh Đăng Quang, đầm sen Tam Đa, bảo tàng Áo dài Việt Nam, chùa cổ Hội Sơn, Công viên văn hóa lịch sử các dân tộc, cuối cùng là ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn...

“Tất cả những tour du lịch trên đều giúp du khách có thể tìm hiểu, khám phá những đặc trưng cơ bản của TP Thủ Đức từ lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cuộc sống của người dân nơi đây. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm tour du lịch khai thác được các giá trị văn hóa, lịch sử hình thành nên của TP Thủ Đức hiện nay”, ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết thêm.

Dịp này, Công ty Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt cũng giới thiệu tour du lịch mới về TP Thủ Đức có tên gọi "Ngày yêu thương" nhân dịp Quốc khánh 2/9. Lịch trình của tour du lịch này là tham quan đền thờ Thánh Mẫu Phủ Dầy, tu viện Khánh An, chùa Bửu Long, bảo tàng Áo dài, chiêm bái Chùa Một Cột Thủ Đức, trải nghiệm làm bánh ít, tự tay làm ly nến thơm tặng bạn bè, người thân...

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thành phố Thủ Đức công bố trang thông tin đất đai và thí điểm 25 dịch vụ công thiết yếu
Thành phố Thủ Đức công bố trang thông tin đất đai và thí điểm 25 dịch vụ công thiết yếu

Sáng 29/8, UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã công bố trang thông tin đất đai và thí điểm 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN