Du lịch dịp Quốc khánh 2/9 - Bài cuối: Ngành giao thông đảm bảo phục vụ tốt cho hành khách

Lượng khách đặt tour dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao buộc các công ty lữ hành, hàng không, đường sắt... phải tăng chuyến để đảm bảo phục vụ tốt cho hành khách.

Chú thích ảnh
Ngành hàng không sẽ tăng chuyến để người dân không còn chịu cảnh chen chúc, chờ đợi xếp hàng khi bay trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hàng không tăng chuyến

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, đại diện Vietnam Airlines cho biết, đơn vị sẽ cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác từ ngày 1 - 4/9, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019.

“Hiện các đường bay đang có nhu cầu tăng chuyến cao vẫn tập trung trên các đường bay du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt. Vì vậy, đơn vị sẽ liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm lễ Quốc khánh 2/9”, vị đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Trong khi đó, đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, đơn vị liên tục ghi nhận nhu cầu đặt vé tăng vọt của hành khách từ nay cho đến cao điểm nghỉ lễ 2/9. Đơn vị đã liên tục tăng tải, chủ động tăng cường bay đêm trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 2/9 để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 31/8 đến 4/9, Bamboo Airways đã nhanh chóng tăng tải trên các đường bay trục lẻ và du lịch giữa Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang; TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Đà Nẵng... Ngoài ra, nhiều đường bay có nhu cầu cao trong giai đoạn này là đường bay trục TP Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hay những đường bay kết nối đến các điểm du lịch nổi tiếng như: Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng. Tỉ lệ lấp đầy trung bình các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm dịp lễ ghi nhận ở mức trên 90%.

Chú thích ảnh
Người dân luôn mong muốn sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trong các kỳ nghỉ lễ. 

"Bamboo Airways đang tích cực bảo dưỡng, sửa chữa máy bay cũng như đào tạo nhằm bảo đảm hoạt động 100% công suất trong giai đoạn cao điểm lễ 2/9 để phục vụ tối đa nhu cầu của khách", vị đại diện này cho biết thêm.

Đảm bảo vận chuyển thông suốt

Dự báo lượng khách đi du lịch bằng đường sắt cũng sẽ tăng cao trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các "điểm nóng" của ngành du lịch, ngoài việc tăng thêm các đôi tàu chạy trên tuyến Bắc – Nam.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng để kiểm tra vé trước khi vào Bến xe miền Đông. 

Ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhu cầu đi lại trong dịp lễ 2/9 đang tăng cao, nhất là các điểm đến du lịch như: Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Đình), Đà Nẵng, Bình Thuận... Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, Ga Sài Gòn đã tăng nhiều chuyến tàu từ TP Hồ Chí Minh đến Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng, Quy Nhơn… Theo đó, đơn vị đang mở bán thêm 4 đôi tàu Thống Nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Sài Gòn là SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và tăng thêm chuyến là các đôi tàu chạy hàng ngày: SE21/SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng, SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang, SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết...

Trong khi đó, ông Tạ Phương Chín, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, trong 5 ngày từ 31/8 đến ngày 4/9, dự báo lượng hành khách qua bến đạt khoảng 105.000 người, tăng gần 131% so với cùng năm 2020 và 209% so với ngày thường. Lượng khách tăng cao nhất trong ngày 2/9 với hơn 29.000 người.

Theo đó, lượng khách tăng mạnh trên một số tuyến có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... "Để phòng trường hợp nhu cầu hành khách tăng đột biến, đơn vị cũng đã chuẩn bị thêm 1.210 xe tăng cường. Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp các đơn vị vận tải để điều động phương tiện thuộc các tuyến đường có lượng khách ít, phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch, hợp đồng… tăng cường cho các tuyến đường thiếu xe do lượng khách tăng đột biến, đảm bảo việc giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến", ông Tạ Phương Chín nói.

Đại diện Bến xe Miền Tây cũng cho biết, dự kiến dịp lễ 2/9, lượng khách qua bến đạt 173.100 người, tăng gần 200% so với ngày thường. Cao điểm là ngày 1/9, hành khách xuất bến sẽ đạt trên 48.000 khách. Bến xe Miền Tây sẽ huy động các phương tiện đang hoạt động trên tuyến, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, xe buýt, xe vận chuyển khách du lịch để tập trung tăng cường giải tỏa hành khách trong dịp lễ.

Ngoài ra, để đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, trấn áp các đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ... Ngoài ra, Thanh tra giao thông cũng sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông xử lý tình trạng xe dù, bến cóc và phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến giá vé.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Công ty TNHH Grab, Be Goup, Go Car làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để điều tiết, đảm bảo đủ xe phục vụ hành khách tại sân bay tránh tình trạng ùn ứ, "chặt chém" hành khách tại ga này trong những ngày cao điểm nghỉ lễ 2/9.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết- Mạnh Linh/Báo Tin tức
Du lịch dịp Quốc khánh 2/9: Bài 2: Ngăn chặn nạn 'chặt chém', lừa đảo
Du lịch dịp Quốc khánh 2/9: Bài 2: Ngăn chặn nạn 'chặt chém', lừa đảo

Đại diện sở Du lịch các tỉnh, thành phía Nam cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ và tình trạng “chặt chém” du khách tại các điểm đến trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN