Sơn La đón khoảng 385.000 lượt khách du lịch
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở mốc giới tại Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN
Ngày 3/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thông tin, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tổng khách du lịch đến Sơn La ước đạt 385.000 lượt; trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 3.760 lượt và khách nội địa ước đạt 381.240 lượt. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn ước đạt hơn 67.400 lượt, công suất sử dụng buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 80%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn ước đạt hơn 304 tỷ đồng.
Theo bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, trong kỳ nghỉ lễ, hoạt động phục vụ khách du lịch và nhân dân trên địa bàn tỉnh được các địa phương quan tâm triển khai tương đối đồng bộ, đa dạng về nội dung, hình thức, tập trung tại các địa bàn có tiềm năng, lượng khách du lịch cao, điểm di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu như phường Mộc Châu và các xã Tân Yên, Vân Hồ, Tà Xùa, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mường Giàng, Muổi Nọi, Bình Thuận...
Đặc biệt, một số địa phương đã chủ động phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 như trưng bày Trại văn hóa - du lịch và ẩm thực của dân tộc Thái, Xinh Mun; trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố; đồng diễn ném pao; trò chơi dân gian; đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”; chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”; giải bóng đá nam dân tộc Mông. Tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các điểm du lịch, phố đi bộ, điểm du lịch cộng đồng bản Áng, rừng thông bản Áng, Hang Dơi, các điểm tham quan vườn chè, vườn hồng, vườn nho... duy trì hoạt động tham quan, trải nghiệm, góp phần thu hút đông đảo du khách.
Bên cạnh đó, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng như ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tân Yên; ngày hội sắc màu Vân Hồ; phiên chợ vùng cao xã Chiềng Hặc; lễ hội Tết Độc lập trên quê hương vợ chồng A Phủ; các hoạt động giao lưu văn nghệ, múa xòe, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa tại cộng đồng…
Cùng với việc tổ chức các hoạt động, công tác quản lý và bảo đảm các điều kiện phục vụ khách du lịch được các địa phương chú trọng. Các khu điểm du lịch chủ động tổ chức chỉnh trang, tổng vệ sinh môi trường và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu chính đáng của du khách; chủ động bố trí đủ lực lượng, thực phẩm, hàng hóa và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách…
Phong phú các điểm đến thu hút khách du lịch
Đông đảo du khách và phương tiện tại khu vực Nhà thờ đá Tam Đảo trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra sôi động, an toàn, với tổng lượng khách tham quan, trải nghiệm ước đạt khoảng 350.000 lượt, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch khoảng 370 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu các hoạt động dịch vụ du lịch ước đạt hơn 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 78% kế hoạch.
Các điểm đến thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh gồm Đồi chè Long Cốc, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hồ Hòa Bình, Tam Đảo cùng các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao duy trì ổn định.
Trong dịp nghỉ lễ, nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, không gian check-in xe hoa nghệ thuật, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng Đất Tổ được tổ chức, tạo thêm điểm nhấn văn hóa, góp phần thu hút người dân và du khách.
Cùng với hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, phát triển các ứng dụng di động tích hợp bản đồ tương tác, đặt dịch vụ và thuyết minh đa ngôn ngữ, từng bước nâng cao trải nghiệm của du khách.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch tiếp tục được tăng cường. Trong tháng 8, tỉnh đã ban hành quyết định xếp hạng 2 di tích cấp tỉnh; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 5 di tích cấp tỉnh và 3 di tích quốc gia. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển lãm chuyên đề “Tinh hoa văn hóa vùng Đất Tổ” trong khuôn khổ “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa” chào mừng “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026”.
Hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Phú Thọ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các sự kiện, hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương. Tỉnh cũng tham gia giới thiệu, quảng bá du lịch tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang kết hợp hội chợ xúc tiến du lịch, thương mại - sản phẩm OCOP lần thứ III năm 2026 và Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn.
Việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng cùng đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết vùng và xúc tiến quảng bá được kỳ vọng tiếp tục nâng cao sức hút của tỉnh đối với du khách trong những tháng cuối năm.