Du lịch cắm trại hút khách đến Bình Thuận

Thời gian qua, một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã mạnh dạn xây dựng loại hình du lịch mới, riêng biệt để hướng đến những đối tượng khách du lịch khác nhau. Trong đó, tour du lịch cắm trại dã ngoại dành cho các đối tượng là khách du lịch trẻ tuổi, những người đam mê du lịch nhưng lại eo hẹp về túi tiền, khách “phượt”… tại Hàm Tân, La Gi (Bình Thuận) là một điển hình.

Khác với loại hình du lịch nghỉ dưỡng vốn là thế mạnh của hệ thống resort ở Mũi Né, Hàm Tiến (Phan Thiết), đặc điểm chung của loại hình du lịch dã ngoại cắm trại này là giá cả bình dân. Du khách có thể thoải mái mang đồ ăn của mình vào nơi nghỉ, mà không cần phải trả phí và tham gia vào các hoạt động kéo lưới cùng ngư dân, chọn mua hải sản ngay tại bãi biển họ dựng lều…

Du lịch cắm trại, dã ngoại thu hút du khách.Ảnh:ivivu.com

Các khu du lịch tại đây như Coco Beach, Sơn Mỹ Beach, Hodota Resort… đều dành phần lớn diện tích xây dựng không gian rộng rãi và bình dị. Nhiều dãy lều đủ màu sắc được dựng sẵn kéo dài dọc bãi biển với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/lều. Tuy nhiên, nếu du khách vẫn chưa quen với việc ngủ lều, các khu du lịch vẫn có không gian nghỉ dưỡng riêng để du khách lựa chọn. Với tiêu chí du lịch sinh thái trải nghiệm đồng thời hướng du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường và tìm hiểu văn hóa địa phương, đặc sản vùng miền, các khu du lịch còn tổ chức cho du khách tham quan làng chài, kéo lưới, câu cá và tổ chức tiệc ngoài trời với các món đặc sản của địa phương như chả lụi, mực, ốc… Ngoài ra, tại đây còn tổ chức các trò chơi vận động, thể thao trên biển như lướt ván dù, chèo thuyền, lặn, học Yoga buổi sáng, bóng chuyền bãi biển, bóng đá mini…

Tuy mới đưa vào hoạt động khoảng 6 tháng nay, Khu du lịch Sơn Mỹ Beach (Hàm Tân) đã thu hút được khá nhiều bạn trẻ tới đây. Tại đây có khoảng gần 30 chiếc lều, hầu hết được chọn và nhập từ nước ngoài với mức giá từ 75.000 - 150.000/người. Bên cạnh đó, ở đây còn có 11 phòng được thiết kế màu sắc với chất liệu gỗ, trang trí theo phong cách miền biển như lưới giăng, thuyền thúng…

Ông Phạm Cao Phúc - Tổng Giám đốc Sơn Mỹ Beach Resort cho biết: Hình thức cắm trại này khá phổ biến tại các nước có ngành du lịch phát triển, đặc biệt là du lịch biển. Tuy nhiên, nó vẫn khá mới mẻ tại Việt Nam. Chúng tôi đưa loại hình này vào hoạt động với mong muốn hướng du khách đến với thiên nhiên và du lịch có trách nhiệm với môi trường, nhất là giới trẻ; đồng thời làm phong phú thêm sản phẩm du lịch khi du khách đến với Bình Thuận.

Khu du lịch Coco Beach (thị xã La Gi) cũng đi theo phong cách trải nghiệm cuộc sống miền biển, cắm trại, dã ngoại ngoài trời với những căn lều được dựng sẵn trên một bãi cát trắng mịn. Tại đây gắn rất nhiều biển báo không xả rác, kêu gọi du khách hãy bỏ rác đúng nơi quy định... để giữ gìn môi trường biển sạch đẹp, trong lành...

Chị Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngủ lều trên bãi biển. Với phong cách cắm trại và dã ngoại tại một nơi gần như tách biệt với mọi thứ xung quanh, không nhà cửa, không đô thị ồn ào… chúng tôi cảm thấy yên bình và thoải mái. Hơn hết, tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí mà còn có thể gần gũi và tận hưởng cùng thiên nhiên”.

Tuy khá mới mẻ nhưng loại hình du lịch cắm trại dã ngoại này hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho tuyến du lịch Hàm Tân, La Gi… trong tương lai. Với việc phân khúc thị trường khá rõ nét, các du khách sẽ có thêm lựa chọn khi đến du lịch, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. Với nhiều nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, năm 2016 Bình Thuận phấn đấu đón khoảng 4,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 490.000 lượt, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 9.000 tỷ đồng.

Hồng Hiếu
Giúp đồng bào vùng cao làm du lịch
Giúp đồng bào vùng cao làm du lịch

Sinh năm 1975, Trưởng bản Vàng A Chỉnh, dân tộc Mông, ở bản Sin Suối Hồ, xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm du lịch tại nhà (Homestay).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN