Bà Rịa - Vũng Tàu hút khách bằng các lễ hội văn hóa, du lịch đặc trưng

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) thu hút du khách không chỉ vì cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những di tích văn hóa lịch sử độc đáo, mà còn bởi nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội ẩm thực phong phú, đa dạng.

Chú thích ảnh
Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 được tổ chức lần đầu tiên thu hút 60 ngàn du khách đến vui chơi, giải trí trong mùa du lịch thấp điểm.

Hút khách trong mùa thấp điểm

Có mặt đúng dịp Tuần lễ Du lịch BR-VT vừa qua, anh Nguyễn Sỹ Giáp, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi đã rất ngạc nhiên và ấn tượng với sản phẩm du lịch lễ hội kết hội ẩm thực trong mùa thấp điểm. Điều ấn tượng là tuần lễ này có nhiều gian hàng ẩm thực đặc trưng vùng miền được bày bán, không khí của lễ hội cũng rất vui vẻ với các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, lần đầu tiên tôi và con trai được thưởng thức các màn trình diễn dù lượn ngay trên bờ biển, đây cũng hoạt động thể thao du lịch khá mới và nhiều thu hút".

Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Giám đốc Công ty TNHH Hải Lan, doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đặc trưng của tỉnh BR-VT, thông qua các hoạt động lễ hội, du lịch và văn hóa, những sản phẩm mỹ nghệ tại địa phương đã được đến tận tay du khách. Đây là những sản phẩm được khách nước ngoài rất ưa chuộng vì mang tính đặc trưng của địa phương, được chính tay người địa phương chế tác, sản xuất... 

Chú thích ảnh
Các sự kiện văn hóa, du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp kích cầu du lịch, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp trong tỉnh. 

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch BR-VT cho biết, từ tháng 9,10,11 là mùa du lịch thấp điểm của tỉnh dù thời tiết, cảnh quan thiên nhiên thời điểm này của tỉnh cũng rất đẹp. Để khắc phục hạn chế và thay đổi thói quen đi du lịch trong giai đoạn này, tỉnh đã tổ chức sự kiện Tuần lễ Du lịch BR-VT trong tháng 11 vừa qua nhằm thu hút du khách đến tham gia.

"Bên cạnh lễ hội, tỉnh BR-VT còn xây dựng rất nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng để hút khách, trong đó có các sản phẩm sự kiện văn hóa mang tầm ảnh hưởng quốc tế, được tỉnh quan tâm tổ chức thường niên với tỉ lệ số lượng và chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Có thể thấy, trong năm 2023, tỉnh đã đạt 13 triệu lượt khách, cao hơn mục tiêu đặt ra là 12 triệu lượt khách. Dự kiến cả năm, tỉnh sẽ đón 14 - 15 triệu khách", bà Trần Thị Thu Hiền chia sẻ thêm.

Kéo du khách ở lại lâu nhất

Ông Bùi Minh Phúc, Phó Giám đốc Khách sạn Sammy Vũng Tàu cho biết, thông qua các lễ hội ẩm thực và sự kiện du lịch, các doanh nghiệp đã có thêm cơ hội giới thiệu, quảng bá du khách trong và ngoài nước các sản phẩm, khách sạn, nhà hàng chất lượng. Có thể thấy thời gian qua, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú ven biển tại tỉnh BR-VT khá thấp, chỉ khoảng 40 - 50%. Tuy nhiên, khi tỉnh tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội như: Lễ hội Ẩm thực phố biển Vũng Tàu (tháng 8); Tuần lễ Du lịch BR-VT năm 2023 (tháng 11)... công suất các phòng nghỉ đã đạt 70 - 80%, thập chí có khách sạn còn đạt trên 90%. Điều này cho thấy, để có thể thu hút khách và giữ chân khách lưu trú lâu hơn tại BR-VT, tỉnh cần có nhiều hoạt động, sự kiện chất lượng, mang tầm vĩ mô. Có như vậy, các doanh nghiệp làm du lịch mới có thêm nguồn thu và tăng đóng góp kinh tế cho toàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Các khách sạn tại BR-VT có lượng khách tăng cao nhờ các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên.

Dưới góc độ quản lý, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cho biết, tỉnh luôn quan tâm làm mới các lễ hội, các sự kiện mang tính đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, để nâng tầm lễ hội, tỉnh BR-VT đã liên kết với các tỉnh lân cận, mới đây nhất là TP Hồ Chí Minh để các sự kiện văn hóa, du lịch thêm đa dạng, phong phú và nổi bật, như Lễ hội Nghinh ông (từ ngày 16 – 18 tháng 8 âm lịch); Lễ hội Dinh Cô (từ ngày 10 – 12/2 âm lịch); Lễ hội Ẩm thực phố biển Vũng Tàu (tháng 8); Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (tháng 11)...

Theo ông Lê Ngọc Khánh, để quảng bá giới thiệu các sản phẩm này, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh khâu truyền thông. Cụ thể, tỉnh đã giao Sở Du lịch xây dựng các chương trình sự kiện lễ hội, du lịch theo hàng tháng, hàng quý, làm mới các sản phẩm du lịch hiện có, nâng tầm các sản phẩm du lịch mới với quy mô rộng lớn, nậng chất lượng của đội ngũ du lịch...

"Thời gian qua, khách đến BR-VT thường lưu trú chỉ 1 - 2 ngày, chi tiêu du khách dành cho du lịch cũng thấp. Vì vậy, tất cả các giải pháp trên của tỉnh nhằm mục đích thay đổi suy nghĩ, thói quen của du khách khi đến BR-VT và giữ chân du khách ở lại lâu nhất, có như vậy ngành du lịch tỉnh mới phát triển bền vững và lâu dài”, ông Lê Ngọc Khánh cho biết thêm.

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Mặc dù mặt bằng sạch phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang là "điểm nghẽn" lớn nhất, nhưng tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đầu mùa khô và phần công địa đã được bàn giao cho chủ đầu tư, những ngày cuối tháng 11/2023, trên công trường cao tốc, các đơn vị thi công khẩn trương đào đắp, lu lèn nền đường, đúc cấu kiện bê tông tại chỗ... sẵn sàng thi công đồng loạt khi có mặt bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN