Hộ chiếu Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 84 trong tổng số 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng mạnh so với vị trí 91 vào quý I/2025 và cao hơn ba bậc so với năm 2024.
Phát triển xanh, tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đang là xu thế của du lịch Việt Nam. Không nằm ngoài xu thế đó, Bình Thuận đang từng bước hiện thực lộ trình “xanh hóa” hoạt động du lịch với mục tiêu định hình và phát triển thương hiệu Bình Thuận - điểm đến du lịch xanh, thân thiện.
Thanh Hóa đang nỗ lực tung ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để “hút khách” và hoàn thành mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách trong năm 2024.
Tối 22/11, tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024”.
Năm 2025, An Giang phấn đấu đón 10 triệu lượt khách tham quan, du lịch; trong đó, khách lưu trú ước đạt trên 1 triệu lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 11.000 tỷ đồng.
Ngày 22/11, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Tuyệt sắc miền cố đô” tại thành phố Tokyo.
Hội nghị sơ kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận diễn ra ngày 22/11, tại thành phố Nha Trang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt liên kết du lịch vùng Nam Trung Bộ.
Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Quảng Ninh diễn ra ngày 21/11. Sự kiện được kỳ vọng tăng cường hợp tác, kết nối, tạo thành những tour, tuyến du lịch mới giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
Rừng tràm Gáo Giồng thuộc địa bàn xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) rộng hàng nghìn ha, có hệ sinh thái động thực vật phong phú. Việc quan tâm, giữ gìn “lá phổi xanh” và nhiều loài động vật hoang dã của rừng tràm, gắn với phát triển du lịch sinh thái, đã thu hút đông đảo du khách thời gian qua.
Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
Ghi nhận tại thị trường TP Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành đã lần lượt tung ra đa dạng sản phẩm tour tuyến phục vụ mùa du lịch cuối năm. Một số đơn vị còn thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng bằng những chính sách làm mới sản phẩm tour tuyến nội địa để thu hút du khách.
Để đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài nước, trong ba ngày 17 - 19/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Famtrip, Presstrip “Khám phá Xuân Sơn - Discover Xuân Sơn” và kết nối tour du lịch Xuân Sơn - Long Cốc năm 2024. Chương trình nhằm mở rộng cơ hội cho phát triển du lịch Đất Tổ.
Ngày 19/11, tại thành phố Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 17/11, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị đánh giá sản phẩm du lịch hiện có và tiềm năng phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng.
Sản phẩm du lịch cao cấp không chỉ đòi hỏi chất lượng dịch vụ cung ứng, mà cần phải chạm cảm xúc của khách hàng.
Tỉnh Quảng Ninh xác định thu hút dòng khách thuộc giới “siêu giàu” sẽ đem lại doanh thu, tạo động lực để dẫn dắt thị trường, thu hút du khách cao cấp.
Ngày 16/11, tàu Blue Dream Melody đã đưa trên 1.100 du khách Trung Quốc cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh).
Bình Thuận đang bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tối 14/11, tập đoàn Vietravel đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với MakeMyTrip - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Ấn Độ nhằm mục đích thu hút nhiều khách du lịch Ấn Độ hơn bằng cách cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa các gói kỳ nghỉ thú vị.
Sáng 14/11, tập đoàn Vietravel đã khai trương Công ty Viet India Travel Pvt. Ltd tại Ấn Độ nhằm hiện thực hóa mục tiêu kết nối vững chắc giữa Việt Nam - Ấn Độ, góp phần tăng cường hợp tác cũng như mang đến những trải nghiệm du lịch độc đáo cho du khách hai nước.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II, chiều 15/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đề "Sáng kiến du lịch xanh Mekong", thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp... trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.