Hộ chiếu Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 84 trong tổng số 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng mạnh so với vị trí 91 vào quý I/2025 và cao hơn ba bậc so với năm 2024.
Chiều 30/11 tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị hợp tác du lịch, thương mại và giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện do Viện Phát triển du lịch châu Á (Việt Nam) phối hợp với các đối tác Hàn Quốc, bao gồm Quỹ Du lịch Lên men Sunchang, Quỹ Văn hóa và Du lịch Chungcheongbuk-do, Trường Đại học Jeonju và Hiệp hội Quản trị Du lịch Hàn Quốc tổ chức.
Sáng 30/11, tại điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng (phường Lê Bình, quận Cái Răng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Cái Răng tổ chức khai mạc Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" thành phố Cần Thơ lần thứ VIII năm 2024.
Nằm trong khuôn khổ Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024, ngày 30/11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam và Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Công ty Cổ phần truyền thông đối ngoại Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm "Kết nối Di sản và Thể thao Golf: Cơ hội và thách thức".
TP Hồ Chí Minh đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch về đêm, với mục tiêu tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế.
Những ngôi làng cổ dần bị thay thế bởi nhà hiện đại, những nét văn hóa truyền thống dần bị mai một khiến những nguồn tài nguyên du lịch có nguy cơ bị phá hủy.
Tối 29/11, tại Công viên Sông Hậu (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ năm 2024 đã diễn ra với chủ đề “Tinh hoa miền sông nước”.
Chiều 29/11, tại thành phố Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị "Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ".
Hệ thống sông Sài Gòn và những dòng kênh uốn lượn giữa lòng thành phố đang được xem là "mỏ vàng" đầy tiềm năng cho ngành du lịch TP Hồ Chí Minh. Đây chính là điểm khác biệt giúp Thành phố tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác trong khu vực và thu hút lượng khách quốc tế ngày càng tăng.
Theo đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, mặc dù du lịch nông nghiệp được kỳ vọng mang lại nhiều nguồn thu cho người dân khi đầu tư vào lĩnh vực này, sản phẩm du lịch nông nghiệp của Thành phố hiện vẫn chưa thể “tỏa sáng” đúng như mục tiêu đã đề ra.
Quận Hoàn Kiếm có 190 di tích lịch sử - văn hóa với 2 di tích quốc gia đặc biệt, 37 di tích quốc gia trong đó có khu Phố cổ Hà Nội, là nơi có mật độ di sản văn hóa cao của Thủ đô. Nhiều năm qua, quận đã thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa.
Từ đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch và tăng cường quảng bá hình ảnh Thành phố. Trong đó, việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch di sản văn hóa sẵn có, đã trở thành một trọng tâm.
Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực làm mới và xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng để nâng cao trải nghiệm cho du khách. Trong đó, du lịch y tế, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sông, du lịch đêm… đang được xem là những sản phẩm du lịch đặc trưng, có tiềm năng, mang lại nguồn thu lớn cho Thành phố.
Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận là ba tỉnh cận kề, hội tụ nhiều yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng, trong đó trọng tâm thế mạnh du lịch biển, đảo.
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Giao lưu văn hóa giới thiệu du lịch Quảng Tây.
Nhu cầu du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) ngày càng tăng, nhất là lượng khách tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, du lịch MICE vẫn còn quy mô nhỏ, manh mún.
Những ngày này, vườn hồng cổ gần 130 năm tuổi ở núi Đại Huệ, xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, check-in. Những vườn hồng cổ nơi đây kết nối cùng Khu di tích đặc biệt Kim Liên và chùa Đại Tuệ đã tạo nên điểm tham quan, du lịch liên hoàn cho khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 25/11 (giờ địa phương), Liên đoàn Đại lý Du lịch Ấn Độ (TAFI) đã chính thức chọn tỉnh Ninh Bình của Việt Nam làm địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên của TAFI từ ngày 17-20/1/2025 với chủ đề “Du lịch cho ngày mai: Bảo vệ hành tinh”.
“Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” đang là chủ đề được tỉnh Thanh Hoá lựa chọn, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.
Chiều 23/11, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm diễn ra Chương trình Hội thảo Xúc tiến, quảng bá, ký kết du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận – Đồng Nai – Tây Ninh.
Bình Phước là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ - năng động và phát triển phía Nam; có vị trí địa lý chiến lược, các tuyến giao thông kết nối thuận lợi và giữ vai trò quan trọng. Đồng thời là cửa ngõ kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia - Lào - Thái Lan.