Từ ngày 21-23/3, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch tổ chức đoàn công tác khảo sát sản phẩm, kết nối phát triển du lịch giữa đặc khu Phú Quý và các điểm du lịch ven biển của tỉnh.
Theo bảng xếp hạng New Horizons 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố, Sa Pa (Lào Cai, Việt Nam) đã vươn lên vị trí số 1, trở thành điểm đến phát triển nhanh nhất và được du khách quốc tế ưa chuộng nhất châu Á. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của “phố núi trong sương” trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
Giữa đại ngàn Tây Bắc, Cổng trời Ô Quy Hồ đang trở thành "điểm sáng" về phát triển du lịch bền vững, khi tạo công ăn việc làm ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với gìn giữ bản sắc vùng miền, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.
Chiều 31/1, tại đặc khu Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch An Giang tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp du lịch An Giang hướng tới APEC 2027”, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, quảng bá hình ảnh Phú Quốc - An Giang ra quốc tế, thu hút đầu tư để đưa du lịch An Giang đạt chuẩn quốc tế, góp phần tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027.
Ngày 30/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tổ chức trao các Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2026.
Ngày 30/1, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ có buổi khảo sát thực trạng, tiềm năng du lịch tại xã Cù Lao Dung, nhằm đánh giá tiềm năng, thực trạng để có những định hướng phát triển trong thời gian tới.
Trang tin “The Sydney Morning Herald” ngày 29/1 đăng bài viết của tác giả Brian Johnston - một nhà văn người Ireland chuyên viết về du lịch và hiện sinh sống tại Australia - nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt số lượng du khách Australia đến “quốc gia hình chữ S” đã tăng vọt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo nhà văn, hiện vẫn còn nhiều điều có thể khiến du khách quốc tế ấn tượng hơn về quốc gia đáng yêu này.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29/1, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Huế - Quảng Trị, đồng thời xúc tiến mở đường bay tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Với 9 ngày nghỉ liên tục được thông báo sớm, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tạo “cú hích” rõ nét cho thị trường du lịch.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Giữa Địa Trung Hải náo nhiệt, Palmarola như một hòn đảo bị thời gian lãng quên: không điện lưới, không sóng điện thoại, không bến phà và gần như vắng bóng con người.
Ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gắn với không gian đô thị hợp nhất, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, Thành phố định vị là địa phương hàng đầu về hút khách MICE qua hình thành chuỗi sản phẩm liên thông và tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Đây được ví như “thời điểm vàng” để đón khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Hiện tại, các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đem đến cho du khách một trải nghiệm tốt nhất.
Nằm ở độ cao 1.578m so với mực nước biển, đỉnh Hòn Bà (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái phong phú, mà còn là địa chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử gắn liền với cuộc đời bác sĩ Alexandre Emile John Yersin (A.Yersin).
Từ ngày 28 - 30/1/2026, đoàn công tác Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 và Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX tại thành phố Cebu, Philippines, nhằm quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, góp phần thu hút khách và hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài gần 9 ngày đang tạo cú hích rõ rệt cho nhu cầu du lịch của người Việt. Dữ liệu tìm kiếm từ các nền tảng du lịch cho thấy xu hướng nổi bật là ưu tiên các điểm đến nội địa quen thuộc, trong khi những hành trình quốc tế ngắn ngày tại châu Á tiếp tục giữ sức hút trong dịp đầu năm.
Ngày 24/1, UBND xã Đa Phúc (Hà Nội) ra mắt chương trình “Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping” với chủ đề “Chạm thiên nhiên - Trải nghiệm xanh bên sông Cà Lồ”.
Nhà trưng bày bộ xương Cá Ông Lăng Tân, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) là một điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của đảo tiền tiêu Lý Sơn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sau thời gian đưa vào khai thác, nhiều hạng mục xương nhựa phục dựng (lắp ghép) của hai bộ xương Cá Ông đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Với mục tiêu năm 2030 trở thành phường du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, điểm đến lý tưởng của du khách, phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) luôn chú trọng đến công tác chỉnh trang đô thị, trọng tâm là việc bố trí, sắp xếp dịch vụ ở các không gian du lịch trọng điểm. Đặc biệt, phường Sầm Sơn kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ, du lịch, từng bước tạo sự chuyển biến bền vững cho môi trường du lịch.
Trong một phóng sự phát sóng trên kênh 2 của Truyền hình Quốc gia Pháp (France 2), vùng núi Tây Bắc Việt Nam hiện lên đầy cuốn hút qua hành trình khám phá Sa Pa - điểm đến nổi bật với những dãy núi xanh thẳm, ruộng bậc thang hàng trăm năm tuổi và đời sống văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc thiểu số.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, hai tờ báo Pháp Le Figaro và Ouest-France mới đây đã có những bài viết giới thiệu về dịch vụ du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa hạng sang SJourney.