Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, tỉnh đang sở hữu nhiều tiềm năng, nhất là không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng về tài nguyên và nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng "Biển- hoa- đại ngàn". Trong đó, khu vực Mũi Né có những lợi thế đặc biệt về nghỉ dưỡng biển, thể thao biển và cảnh quan đồi cát. Nhưng hiện nay những tiềm năng, lợi thế đó chưa được phát huy tối đa.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các phường tiếp tục phát huy tối đa lợi thế, cần nhận diện rõ những điểm nghẽn trong phát triển du lịch như hạ tầng phục vụ du lịch còn yếu; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, công tác quảng bá xúc tiến các sản phẩm du lịch đặc trưng còn hạn chế. 5 phường cần tiếp tục chú trọng phát triển sản phẩm du lịch về đêm; du lịch cộng đồng, du lịch sức khỏe- y tế, thể thao biển; đồng thời xây dựng cộng đồng dân cư có trách nhiệm với du lịch. Bên cạnh đó, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan…
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại địa phương.
Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết: Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và Hòa Thắng là những địa bàn có vị trí liền kề, nhưng mỗi nơi lại mang trong mình những giá trị và sắc thái riêng. Nếu Mũi Né có thương hiệu du lịch biển với thế mạnh là hệ thống nghỉ dưỡng, thể thao biển thì Phú Thủy có lợi thế về không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và khả năng kết nối với khu vực trung tâm. Phan Thiết có chiều sâu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, đời sống đô thị biển, tín ngưỡng và những giá trị gắn với cộng đồng ngư dân. Tiến Thành đang ngày càng hình thành rõ nét một không gian du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sự kiện và dịch vụ quy mô lớn. Hòa Thắng có đồi cát, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, phù hợp với các sản phẩm trải nghiệm, khám phá, sinh thái và thể thao.
Liên kết không phải là địa phương này chia sẻ khách cho địa phương khác, càng không phải cạnh tranh để giành khách, mà là cùng nhau tạo ra thêm sản phẩm, thêm trải nghiệm, thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn trong toàn khu vực- ông Lê Thanh Sơn nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp kết nối điểm đến thành chuỗi sản phẩm, xây dựng tour tuyến liên địa phương; kết nối lưu trú- tham quan- ẩm thực- vui chơi giải trí- mua sắm; mở rộng thị trường khách; chương trình kích cầu, phương án quảng bá chung…
Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Theo Tiến sỹ La Nữ Ánh Vân, Trường Đại học Phan Thiết, liên kết du lịch không nên chỉ dừng ở việc các địa phương ký kết mà phải đi vào sản phẩm và thị trường. Trước hết 5 địa phương cần xây dựng cơ chế liên kết du lịch chung, thống nhất về quảng bá, hình ảnh, dữ liệu điểm đến, tour tuyến và sự kiện. Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới, trong đó chú trọng đào tạo chính người dân địa phương trở thành những "đại sứ du lịch".
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc TTC Premium Phan Thiết cho rằng, cách làm cần chuyển từ "Có gì giới thiệu nấy" sang "Có câu chuyện gì- tạo trải nghiệm gì- kết nối với sản phẩm nào- doanh nghiệp nào có thể đưa khách đến". Nói cách khác, chúng ta có tài nguyên nhưng cần biến tài nguyên thành sản phẩm; có sản phẩm nhưng cần biến sản phẩm thành hành trình; và có hành trình nhưng cần biến hành trình thành thị trường.
Bên cạnh liên kết xây dựng các sản phẩm du lịch, một số ý kiến đề nghị cần quan tâm đầu tư đồng bộ, kết nối hạ tầng đô thị giữa các địa phương, chú trọng đến xây dựng, bảo vệ môi trường và chất lượng dịch vụ…
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Ban tổ chức hội nghị.