Chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng dịp lễ 30/4 và 1/5, ngành Du lịch Thủ đô đang tăng tốc với hàng loạt giải pháp nhằm giữ chân du khách trong bối cảnh chi phí đi lại tăng cao và xu hướng tiêu dùng thay đổi.
Thời gian gần đây, ảnh hưởng của xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh, giao thông quốc tế đứt gãy cục bộ, .... tác động lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó ngành du lịch là một lĩnh vực chịu động mạnh mẽ, trực tiếp.
Trên chương trình 60 Minutes, CBS News mới đây đã đăng tải phóng sự mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của hang Sơn Đoòng, nhấn mạnh quy mô khổng lồ và cảnh quan siêu thực bên trong hang động tự nhiên lớn nhất thế giới này.
Tây Ninh đang từng bước làm mới mình trên bản đồ du lịch Việt Nam bằng việc đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026.
Tỉnh Đồng Nai có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ, có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái – văn hóa – lịch sử.
Fairmont Hà Nội chào đón du khách hòa mình vào nhịp sống đương đại giữa lòng Thủ đô – nơi vẻ thanh lịch vượt thời gian giao hòa cùng nghệ thuật bản địa đích thực.
Vào lúc 7 giờ sáng 30/3 (giờ Việt Nam), tức 19 giờ ngày 29/3 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, chương trình “60 Minutes” của Đài Truyền hình CBS (Hoa Kỳ) đã phát phóng sự về Sơn Đoòng (Quảng Trị), tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy xúc tiến du lịch và khẳng định vị thế điểm đến Quảng Trị trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Ninh Bình đang khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch lớn của cả nước với chiến lược lấy văn hóa làm nền tảng. Việc khai thác các giá trị đặc sắc từ các lễ hội truyền thống không chỉ giúp bảo tồn bản sắc cố đô mà còn tạo ra sức bật mạnh mẽ cho ngành "công nghiệp không khói" tại địa phương.
Thành phố Huế đang tập trung xây dựng trở thành một trong những thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam, tiến tới mô hình Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trong du lịch.
Thị trường du lịch thời gian gần đây ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, phản ánh rõ sự thay đổi nhu cầu của du khách ở cả phân khúc nội địa lẫn quốc tế. Trong bối cảnh chi phí tăng cao, tâm lý thận trọng gia tăng, các xu hướng như du lịch gần, tự túc và trải nghiệm bản địa ngày càng chiếm ưu thế.
Giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh những thanh niên xung phong trong màu áo xanh tận tình hỗ trợ du khách qua đường tại các điểm du lịch đang trở thành nét đẹp giàu tính nhân văn, góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị thân thiện, nghĩa tình.
Tỉnh Gia Lai đã khai mạc Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh" tối 28/3.
Tối 28/3, tại quảng trường quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng kỷ niệm 67 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà, Cát Hải (31/3/1959- 31/3/2026) và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2026.
Chiều 28/3, tại Hải Phòng đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc, định hình lại hệ sinh thái du lịch của thành phố sau hợp nhất.
Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, kết nối tour tuyến và thu hút du khách, ngày 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Ninh năm 2026”.
Sáng 28/3, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh năm 2026.
Nằm giữa vùng cát trắng của xã Vĩnh Định, trằm Trà Lộc được ví như “viên ngọc xanh” giữa vùng quê yên bình của tỉnh Quảng Trị.
Trước đây phụ nữ Sa Pa sống hài hòa với thiên nhiên, nhưng ngày nay do biến đổi khí hậu, thiên nhiên khắc nghiệt nên họ đã từng bước thích ứng, hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững.
Ngày 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn du khách quốc tế trên tàu du lịch Noble Caledonia - Island Sky cập Cảng Quy Nhơn.
Chiều 26/3, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm phù hợp tình hình mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đề án nhằm khai thác tiềm năng dịch vụ, du lịch, thương mại ban đêm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị.
Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, không gian văn hóa Khmer đang trở thành điểm đến thu hút sinh viên Hà Nội với các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm và giao lưu cùng nghệ nhân. Những trải nghiệm thực tế góp phần giúp người trẻ hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa và ý nghĩa của việc gìn giữ truyền thống.