Tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét được khánh thành tại làng Konotopie, thuộc tỉnh Kuyavia-Pomerania, Ba Lan ngày 15/8/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, công trình do doanh nhân người Ba Lan Roman Karkosik, một trong những người giàu nhất nước này, tài trợ kinh phí xây dựng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Karkosik cho biết ông tài trợ xây dựng bức tượng "vì lòng biết ơn đối với Đức Mẹ Maria". Tạp chí Architektura Murator, chuyên về kiến trúc Ba Lan, ước tính kinh phí xây dựng bức tượng vào khoảng 23 triệu euro (tương đương 26,6 triệu USD).
Tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét được khánh thành tại làng Konotopie, thuộc tỉnh Kuyavia-Pomerania, Ba Lan ngày 15/8/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát
Với chiều cao hơn 55 mét, bức tượng Đức Mẹ Maria ở làng Konotopie cao hơn tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng ở Rio de Janeiro, Brazil (cao khoảng 38 mét, bao gồm cả bệ). Công trình này cũng cao hơn tượng Chúa Kitô tại thành phố Swiebodzin của Ba Lan (cao khoảng 52 mét, tính cả phần bệ).
Bức tượng Đức Mẹ cao hơn nằm ở Philippines - cao khoảng 98 mét. Tuy nhiên, theo các dữ liệu hiện có, tượng Đức Mẹ tại làng Konotopie là tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu.
Tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét được khánh thành tại làng Konotopie, thuộc tỉnh Kuyavia-Pomerania, Ba Lan ngày 15/8/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát
Người dân làng Konotopie hy vọng công trình mới sẽ giúp thu hút thêm khách du lịch và người hành hương.
Đây không phải là bức tượng hoành tráng đầu tiên ở Ba Lan. Một bức tượng Chúa Giêsu, cao khoảng 36 mét (bao gồm cả phần chân đế) đã được xây dựng tại thị trấn Swiebodzin gần biên giới Đức từ năm 2010. Công trình này được tài trợ bằng tiền quyên góp.
Tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét được khánh thành tại làng Konotopie, thuộc tỉnh Kuyavia-Pomerania, Ba Lan ngày 15/8/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát
Giáo hội Công giáo có mối liên quan mật thiết với bản sắc dân tộc tại Ba Lan, trong đó Đức Mẹ Maria được coi là thánh bảo hộ đất nước. Ba Lan cũng là quê hương của Giáo hoàng John Paul II, người đứng đầu Giáo hội Công giáo từ năm 1978 đến năm 2005.