Triển lãm "Nowhere"

Khai mạc chiều 28/10 tại Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Hà Nội), triển lãm "Nowhere" có sự góp mặt của 3 nghệ sĩ: Motoyuki Shitamichi (sinh năm 1978 tại Nhật, hiện là nhiếp ảnh gia tại Nhật Bản), Mamoru Okuno (sinh năm 1977 tại Nhật, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật chuyên ngành biểu diễn của trường ĐH thành phố New York, Mỹ) và Tuấn Mami (sinh năm 1981, tốt nghiệp khoa sư phạm mỹ thuật - ĐH Mỹ thuật Việt Nam).

Motoyuki Shitamichi, Mamoru Okuno và Tuấn Mami gặp nhau lần đầu tiên tại Tokyo Wonder Site, tại chương trình dành cho những nghệ sĩ cư trú tại Thủ đô Tokyo. Cả 3 nghệ sĩ đã nhanh chóng "bắt nhịp", gắn bó với nhau do có chung quan điểm và cái nhìn về nghệ thuật. Họ đã quyết định "bắt tay" cùng thực hiện một công trình chung: Những tác phẩm nghệ thuật mới từ quá trình tìm tòi và quan sát của họ tại Hà Nội. Ở đó, Shitamichi mô tả những kỷ niệm vô hình và giá trị của những cảnh quan thông thường, thông qua những vật liệu và hình ảnh đơn giản.

Còn Mamoru lại "buộc" người xem phải vận dụng trí tưởng tượng khi thưởng thức các tác phẩm của mình, thông qua những thanh âm, giọng nói hết sức thân thuộc của cuộc sống hàng ngày. Với Tuấn Mami, lại là việc truyền cảm hứng để người xem phải bận tâm suy nghĩ về bản chất mối quan hệ của con người qua sự trình bày và những bức ảnh của anh...

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 20/11/2011.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN