Tại buổi sinh hoạt, nghệ sĩ Thanh Bình, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu về quá trình hình thành, đặc điểm nghệ thuật và ý nghĩa của trang phục, hóa trang trong hát bội. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục đặc sắc như Vè Hát bội, ý nghĩa từ những chiếc mặt nạ hát bội, trích đoạn kinh điển Ôn Đình chém Tá, hay trích đoạn lịch sử Anh hùng Trần Bình Trọng.
Bà Hồ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho nghệ sĩ Thanh Bình.
Hát bội còn gọi là tuồng cổ, là loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc của Việt Nam, phát triển rực rỡ dưới triều Nguyễn. Từ chỗ chỉ biểu diễn trong cung đình, hát bội dần lan rộng trong dân gian, đặc biệt ở Nam bộ, với lối diễn giàu tính ước lệ, hệ thống động tác chặt chẽ, âm nhạc đặc trưng và hóa trang rực rỡ. Nội dung các vở thường tái hiện sự kiện lịch sử, đề cao nhân nghĩa, trung hiếu, trở thành “món ăn” tinh thần trong đời sống lễ hội, tín ngưỡng của người Việt.
Trích đoạn lịch sử Anh hùng Trần Bình Trọng được các nghệ sĩ thể hiện tại chương trình.
Nghệ sĩ Thanh Bình nhấn mạnh: “Hiện nay, loại hình nghệ thuật truyền thống này vẫn hiện diện trong đời sống và các lễ hội. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, giới thiệu các trích đoạn hát bội đến học sinh, sinh viên, qua đó nuôi dưỡng tình yêu với di sản và bộ môn nghệ thuật truyền thống. Hát bội có nhiều đặc trưng về âm nhạc, vũ đạo và đặc biệt là nghệ thuật hóa trang, mỗi nhân vật chính diện hay phản diện đều có phong cách riêng, đòi hỏi sự khổ luyện công phu”.
Nghệ sĩ Thanh Bình hướng dẫn các em học sinh, sinh viên các động tác cơ bản của nghệ thuật Hát bội.
Ngoài được nghe và tìm hiểu loại hình nghệ thuật Hát bội, các bạn học sinh, sinh viên còn được trải nghiệm “Thử làm nghệ sĩ”, tập động tác vũ đạo, giọng thoại và cùng nhau trang trí mặt nạ Hát bội.
Các bạn thanh niên hào hứng với trải nghiệm thực tế cùng nghệ sĩ Hát bội.
Bảo tàng TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua hoạt động ý nghĩa này, bảo tàng mong muốn đưa nghệ thuật Hát bội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; đồng thời khẳng định vai trò của bảo tàng trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể, quảng bá giá trị loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc của dân tộc.