TP Hồ Chí Minh: Công bố kết quả cuộc thi thơ 'Nhân nghĩa đất phương Nam'

Với ba tác phẩm: Tưởng niệm, Có thể, Hẹn con sinh nhật mùa sau, tác giả Tự Hàn đã xuất sắc nhận giải Nhất cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Chú thích ảnh
Yên Khang (trái) với hai tác phẩm Hãy nhẹ tay thôi, Viết cho đêm không ngủ và Nguyễn Thanh Hải với tác phẩm Đau mấy chỗ rách mái nhà cùng đạt hạng Nhì. Ảnh: Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh cung cấp

Chiều 30/10, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh công bố kết quả cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam”. Từ 72 bài thơ của 53 tác giả vào vòng chung khảo, Ban chung khảo đã chọn ra 18 bài thơ xuất sắc nhất của 11 tác giả để trao giải.

Kết quả, tác giả Tự Hàn được trao giải Nhất với chùm tác phẩm: Tưởng niệm, Có thể, Hẹn con sinh nhật mùa sau. Giải Nhì được trao cho hai tác giả Yên Khang (Hãy nhẹ tay thôi, Viết cho đêm không ngủ), Nguyễn Thanh Hải (Đau mấy chỗ rách mái nhà). Giả Ba thuộc về 3 tác giả: Lữ Mai (Trong chuỗi ngày Sài Gòn, Tiếng Saxophone đêm tháng bảy), Đỗ Thượng Thế (Má ơi), Trần Ngọc Mai (Chốt gác, Đôi mắt). Giải Tư được trao cho 5 tác giả Nguyễn Thị Tuyết Loan (Bó hoa trên rào phong tỏa), Diễm Thuyên (Ru phố thôi đau, Thèm quá một cái ôm), Vũ Thanh Hoa (Vẽ nước mắt), Phạm Tuấn (Thức qua đêm phong tỏa, Quà quê lên phố) và Hương Thu (Chúng tôi không đào thoát). Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng thưởng cho 5 tác giả.

Cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" được phát động từ ngày 2/8. Sau 45 ngày diễn ra, Ban tổ chức đã nhận hơn 1.500 bài thơ. Mỗi thành viên Ban sơ khảo đã tích cực đọc và chọn lựa những tác phẩm chất lượng công bố trên trang web chính thức của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Ban tổ chức nhận thấy cuộc thi đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo công chúng, nên càng về cuối thời hạn nhận bài thì càng có nhiều thơ ứng thí. Tham gia cuộc thi có những tác giả đang sinh sống ở nước ngoài, cũng như có nhiều tác giả tên tuổi trên cả nước gửi tác phẩm tham dự. 

Theo Hội Nhà văn Thành phố, cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" vừa là tên của cuộc thi, đồng thời cũng còn bao hàm cả đề tài cuộc thi. Đó là những sáng tác về con người, về cuộc sống, về vùng đất anh dũng, kiên cường, nhân ái, bao dung… Các tác phẩm dự thi chú trọng việc phản ánh những đổi thay, phát triển toàn diện của thành phố và con người thành phố năng động nhạy bén, hào sảng, trọng nghĩa tình. Những cảm xúc tự hào, mến yêu cùng những dấu ấn sâu sắc đối với con người trong cuộc chiến bảo vệ tính mạng, bảo vệ sự sống vượt qua đại dịch…

Ngoài ra, cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" nhằm lan tỏa, cổ vũ tinh thần cùng Thành phố vượt qua dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động sáng tác, kích thích khả năng sáng tạo, tìm kiếm, phát hiện, giới thiệu và tôn vinh giá trị thơ ca; kịp thời phổ biến rộng rãi những tác phẩm có giá trị nhân văn đến với người đọc.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 tại Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và hài hòa với văn hóa - xã hội
Bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và hài hòa với văn hóa - xã hội

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 29/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN