Thổ cẩm Việt Nam 'đi' lễ hội dệt may quốc tế

50 mẫu thiết kế bằng vải dệt tay của người Mông ở Hà Giang và Lào Cai của nhà thiết kế Minh Hạnh sẽ tham dự Lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt lần đầu tiên trên thế giới . Lế hội với chủ đề "Biến đổi" sẽ diễn ra tại Clermont - Frerand (Pháp) từ ngày 12-16/9 với sự tham dự của các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sỹ đến từ khắp 5 châu lục.

Lễ hội này đã nhận được sự bảo trợ chính thức từ phía Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) với mong muốn giới thiệu những nhân tố nổi trội của ngành dệt may thủ công thế giới.


Đại diện của Việt Nam, nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh đã được mời tham dự lễ hội đặc biệt này. Tại lễ hội, nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu rộng rãi tới công chúng quốc tế về thổ cẩm của Việt Nam qua 50 mẫu thiết kế, tất cả đều sử dụng loại vải dệt bằng tay của người Mông ở Hà Giang và Bắc Hà (Lào Cai). Trên các mẫu thiết kế này là những hoa văn, họa tiết thổ cẩm của vùng cao Tây Bắc và Tây Nguyên, được tạo thành từ kỹ thuật thêu tay truyền thống tinh xảo của người thợ. 


Hàng thổ cẩm của người Mông ở Hà Giang. Ảnh: Baocongthuong.com.vn


Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: Thổ cẩm là chất liệu đã được đông đảo nhà thiết kế Việt Nam biết đến, song lần này chị đã khoác một "bộ áo mới" cho chất liệu này. Toàn bộ các mẫu thiết kế của Minh Hạnh toát lên một phong cách tự do rất Việt Nam, có chút gì đó "bụi bụi" song cũng rất thanh lịch. Trên các mẫu thiết kế của Minh Hạnh có sự hòa hợp của văn hóa Việt với văn hóa châu Âu, thổ cẩm Việt kết hợp với trường phái hội họa châu Âu như Gothic, Baroque để mang tới sự thân thuộc cho bạn bè quốc tế.


Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: Để có được sản phẩm, nhà thiết kế cùng các cộng sự đã mất 3 tháng trời lao động sáng tạo liên tục để hoàn tất 50 mẫu thiết kế độc đáo, ý nghĩa này để trình diễn tại lễ hội.

Ban tổ chức cho biết: Có 4 gương mặt người mẫu Việt Nam tiêu biểu trình diễn 50 mẫu thiết kế của nhà thiết kế Minh Hạnh tại Pháp cùng với các người mẫu châu Âu, trong đó có Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010; Huyền Trang, Quán quân cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2010...


Bộ sưu tập thổ cẩm của Minh Hạnh sẽ được trình diễn 2 buổi tại Pháp trước đông đảo các nghệ sỹ, nghệ nhân thế giới. 10 mẫu thiết kế trong số này sẽ được Minh Hạnh chọn trưng bày trong triển lãm tại bảo tàng Bargoin (Pháp) từ 14/9/2012 kéo dài đến hết 31/3/2013.

Trong khuôn khổ lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt sẽ trưng bày nhiều tác phẩm độc đáo. Ví dụ như Madagascar sẽ trưng bày khăn dệt bằng tơ nhện vẫn giữ nguyên được màu sắc của tơ; Chile mang tới sản phẩm nghệ thuật tết từ lông đuôi ngựa tinh vi; Nhật Bản giới thiệu sản phẩm tết từ sợi cây tre; Philippines mang tới những bộ quần áo thêu từ sợi dừa...


Bên cạnh đó là hội thảo về "Dệt may và các vấn đề xã hội"; gặp gỡ các nhà thiết kế thời trang, nghệ sỹ, nghệ nhân thế giới. Dự kiến, năm 2013 lễ hội quốc tế về dệt may đặc biệt sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6.



Thanh Giang

“Nữ hoàng” thổ cẩm
“Nữ hoàng” thổ cẩm

Chị không chỉ khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho dân làng, giúp đỡ hàng trăm chị em phụ nữ nghèo có thu nhập ổn định mà còn xây dựng được thương hiệu thổ cẩm địa phương có tiếng trên thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN