Nhân rộng mô hình hiệu quả trong tuyên truyền pháp luật

Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ giữa Bộ Tư pháp và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, phụ nữ ở cơ sở được tiếp cận với pháp luật kịp thời hơn, thường xuyên hơn thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau. Nhiều mô hình câu lạc bộ pháp luật với phụ nữ, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được xây dựng, thành lập trên phạm vi cả nước. 

Chương trình "Mái nhà xanh". Ảnh: phunudanang.org.vn



Đà Nẵng: Cùng với việc triển khai các hình thức tuyên truyền truyền thống như: truyền miệng, qua tài liệu, Đà Nẵng áp dụng tuyên truyền qua tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sâu khấu hóa. Qua đó, những vấn đề của cuộc sống, những quy định của pháp luật được đưa tới hội viên rất nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Thông qua hình thức sân khấu hóa: “Vì một gia đình không có bạo lực”, “Gia đình và pháp luật” hay “ Phụ nữ nói không với vi phạm trật tự giao thông”… đã giúp hội viên được tiếp cận với pháp luật một cánh dung dị nhất. Đây là sân chơi bổ ích đưa pháp luật vào cuộc sống đến với từng gia đình, người dân, thu hút đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia.

Thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã triển khai thành công 4 mô hình Câu lạc bộ: “Giải thưởng Chi hội phụ nữ”, “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”, “3 trong 1” , “Mái nhà xanh”. Với cách làm sáng tạo, qua 3 năm triển khai, chương trình “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo” đã vận động được trên 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội đã xây mới và sửa chữa 305 ngôi nhà mái ấm tình thương; hỗ trợ sinh kế, vốn không hoàn lại, cho vay vốn với lãi suất thấp cho trên 1.700 hộ phụ nữ nghèo….

Quảng Trị: Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tập trung xây dựng mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ thông qua việc xây dựng tủ sách pháp luật, thư viện sách của Hội LHPN cấp xã. Hệ thống này được tỉnh đánh giá là một kênh thông tin quan trọng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật. Hội phụ nữ các cấp đã bố trí các tủ sách ở những nơi hợp lý, tiện lợi cho việc đến đọc và mượn sách của hội viên và người dân; đồng thời đảm bảo các thể loại, nội dung, tài liệu, sách báo phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Đặc biệt, đối với những địa bàn vùng dân tộc thiểu số hoặc nơi trình độ dân trí thấp, Hội cung cấp tài liệu dưới dạng tờ rơi hay tranh ảnh để dễ xem, dễ nhớ đối với người dân.



Quỳnh Hoa

Phụ nữ Paris được phép mặc quần... sau 200 năm
Phụ nữ Paris được phép mặc quần... sau 200 năm

Tại Pháp có một đạo luật cấm phụ nữ tại Paris mặc quần dài đã tồn tại 200 năm và mới đây mới được thu hồi. Ngày 31/1, bà Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng Nữ quyền Pháp, đã chính thức bác bỏ luật bắt giữ những phụ nữ mặc quần tại thủ đô của nước Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN