Người đẹp Ănggôla đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2011

Vượt qua 98 hoa hậu đến từ các nước trên thế giới, người đẹp Ănggôla Leila Lopes đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2011 trong đêm chung kết diễn ra tại thành phố Sao Paulo (Braxin) ngày 13/9 (giờ VN).

Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete (phải) trao vương miện cho Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes.


Người đẹp Leila Lopes năm nay 25 tuổi, đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại Anh. Trong đêm đăng quang, Hoa hậu Ănggôla đã nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete, người Mêhicô. Vào vòng chung kết với người đẹp Lopes còn có 4 hoa hậu đến từ các nước Ucraina, Braxin, Philíppin và Trung Quốc. Á hậu 1 đã thuộc về Hoa hậu Ucraina và Á hậu 2 thuộc về Hoa hậu Braxin.

Năm 2011 là năm thứ 60 cuộc thi sắc đẹp qui mô lớn nhất hành tinh này được tổ chức. Trong đêm chung kết đã có 1 tỷ người trên thế giới dõi theo cuộc thi. Cuộc thi hoa hậu hoàn vũ lần đầu tiên được tổ chức năm 1952 tại bang California (Mỹ).

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN