Nghệ sỹ Việt - Nhật diễn hòa nhạc Jazz

Nghệ sỹ nhạc Jazz hàng đầu Nhật Bản là Yamashita Yosuke cùng với 3 nghệ sỹ saxophone nổi tiếng Việt Nam: Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc và Nguyễn Bảo Long sẽ cùng biểu diễn trong đêm hòa nhạc đặc biệt diễn ra tối 25 - 26/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Đây là chương trình hòa nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Yamashita và cũng là lần thứ 2 nghệ sỹ tài năng này đến Việt Nam biểu diễn.

Yamashita là nghệ sĩ piano nhạc jazz hàng đầu Nhật Bản, ông đã gặt hái được nhiều thành công ở trong nước, quốc tế không chỉ với cương vị nghệ sỹ biểu diễn mà còn là một nhạc sĩ sáng tác uy tín. Yamashita đã biểu diễn trên các sân khấu quốc tế, thường xuyên xuất hiện tại các liên hoan nhạc Jazz nổi tiếng. Ông cũng rất tích cực kết hợp các thể loại nhạc từ nhạc cổ điển tới nhạc dân gian Nhật Bản, nhạc quốc tế. Tài năng của ông thường được so sánh với nghệ sĩ nhạc jazz người Mỹ nổi tiếng Cecil Taylor. Ông xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta trong chương trình hòa nhạc mừng giáng sinh vào năm 2009 cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Sự trở lại của nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng người Nhật lần này, đánh dấu chặng đường hợp tác mật thiết giữa nghệ sỹ tài danh này với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.


Nghệ sỹ nhạc Jazz hàng đầu Nhật Bản Yamashita Yosuke. Nguồn: Internet



Trong số 3 nghệ sỹ saxophone biểu diễn cùng nghệ sỹ Nhật Bản lần này thì hai cha con nghệ sỹ Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc đã được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình nhạc Jazz ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là Quyền Văn Minh, ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn và giảng dạy nhạc Jazz tại Việt Nam. Ông đã biểu diễn rất nhiều chương trình độc tấu kèn saxophone với các dòng nhạc: cổ điển, thính phòng Việt Nam mặc dù ông luôn tự nhận mình chỉ là một nghệ sĩ saxophone không chuyên. Ông cũng là người thầy đầu tiên giảng dạy nhạc Jazz cho nhiều thế hệ học sinh saxophone thành danh, đặc biệt là Quyền Thiện Đắc, con trai ông.


Các nghệ sỹ sẽ mang tới cho khán giả các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới, trong đó bản “Rapsody in Blue” của nhà soạn nhạc vĩ đại người Mỹ George Gershwin dành cho piano và dàn nhạc là tâm điểm. Đây là một trong số ít các tác phẩm âm nhạc cổ điển trong kho tàng âm nhạc thế giới hòa trộn thành công với phong cách nhạc jazz. Bên cạnh là bản nhạc nổi tiếng tại Mỹ những năm 40 của thế kỷ XX: “Take the ‘A’ train”, tác phẩm đã làm cho tên tuổi của Billy Strayhorn và Duke Ellington được biết đến khắp nơi trên thế giới. Tiếp đó là bản serenate Moonlight Serenade của Glenn Miller và tác phẩm "Mt.Semba" do chính nghệ sĩ Yamashita Yosuke sáng tác.

TTXVN/ Tin Tức
Triển lãm sắp đặt mô hình nhựa của nghệ sĩ Nhật Bản
Triển lãm sắp đặt mô hình nhựa của nghệ sĩ Nhật Bản

Các tác phẩm nghệ thuật của paramodel bao gồm từ các sắp đặt trải rộng kín khắp không gian phòng trưng bày tới các hình điêu khắc nhỏ xinh, cùng với video, tranh vẽ và nhiếp ảnh, cũng như kết hợp với các phương tiện truyền thông khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN