Khán giả Pháp sẽ mê đắm âm nhạc Việt trong sự kiện hoà nhạc tại thành phố Nantes

Ngày 3/2/2018, tại Trung tâm văn hoá Cosmopolis, thành phố Nantes (Cộng hoà Pháp), nhạc sĩ trẻ Hoàng Thu Trang (Trang Chim Sâu) sẽ tổ chức buổi hoà nhạc mang tên “Chạm - Toucher” để giới thiệu âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới công chúng Pháp.

Đây là hoạt động nghệ thuật tiêu điểm, nằm trong khuôn khổ sự kiện “Aux Coeurx du Vietnam, nhân Tháng Việt Nam tại thành phố Nantes. Chương trình quy tụ gần 80 nghệ sĩ không chuyên tham gia trình diễn, là các du học sinh Việt Nam, Việt Kiều và người Pháp yêu mến Việt Nam hiện đang sinh sống tại Nantes, Paris, Lorient và các tỉnh lân cận.

"CHẠM- TOUCHER" của Trang Chim Sâu sẽ mang âm nhạc Việt tới với khán giả Pháp.

"Chạm” tới vẻ đẹp Việt Nam thông qua âm nhạc


Không chỉ là một buổi hoà nhạc với tiếng đàn và những bài ca, “Chạm - Toucher” là một cuộc hành trình bằng âm nhạc đưa khán giả tới thăm Vit Nam - dải đất hình chữ S xinh đẹp nằm ở vùng Đông Nam châu Á, với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bề dày lịch sử uyên thâm, phong tục tập quán đa dng và cả nền ẩm thực phong phú. Mỗi bài hát trong “Chạm - Toucher” đều được hỗ trợ phần thuyết minh kĩ càng và tỉ mỉ bằng hình nh, giúp khán giả Phápchạm” đến đất nước, con người và tất cnhững gì đẹp đẽ nht, tinh túy nht của văn hoá Việt - một nền văn hoá đã tồn tại từ hơn 4.000 năm.


Đó là giai điệu trầm bổng kể về một di sn văn hoá Việt Nam mang tên “Đình làng” - không chỉ được xem là chốn tụ họp của người dân trong thôn xã, mà còn được tôn trọng, bảo tồn như một nơi linh thiêng của vùng quê, được gìn giữ từ năm này qua năm khác như một biểu tượng văn hoá làng xã của người Vit Nam (Bài hát Mái đình làng biển”).


Đó là những câu ca về truyền thuyết dân gian Chú Cuội ngi gốc cây đa” đã in sâu trong tâm trí bao thế hệ trẻ thơ. Vào mỗi dp Tết Trung thu, người Vit lại kể cho nhau nghe về chú Cuội, chị Hằng Nga và câu chuyện Cuội nắm gốc cây đa bay lên Trời, để rồi ngày ngày ngồi tựa gốc cây nhớ nơi trần thế (Bài hát Cuội khờ”).

Một hành trình ấm áp của lòng tự hào dân tộc.

Đó là những nét nhạc rộn ràng kể về ngày Tết ctruyn của người Việt với hoa mai hoa đào, bánh chưng xanh, trnhỏ hân hoan áo mới, chúc Tết ông bà bố mẹ, cầu mong một năm mới vạn sự như ý, phúc lộc an khang (Bài hát Ngày xuân long phụng sum vầy”).


Đó là những hình nh rất đẹp, rất nên thơ về Hà Nội - thủ đô của Việt Nam, với hồ Gươm lung linh, những mùa hoa nở rộ, nhng con đường ngập lá, những ngõ nhỏ phố nhleng keng tiếng còi xe…được tái hiện trong hai ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa” và “Hà Nội ca em, Hà Nội ca anh”.


Buổi hoà nhạc cũng là một cái chạm” nhẹ để giới thiệu với khán giả về những nét độc đáo của âm nhạc Việt Nam như tiếng sáo trúc trong veo; nghệ thuật ca trù - ả đào đậm hồn Việt”, hay những giai điệu ngũ cung mang âm hưởng dân ca.


Tiêu điểm của chuỗi sự kiện “Au Coeur du Vietnam” 


“Aux Coeurs du Vietnam - Những trái tim Việt Nam” là sự kiện văn hoá tiêu biểu trong năm 2018 của thành phố Nantes, do AVLA (Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam Loire Atlantique) và AEVN (Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes) chịu trách nhiệm tổ chức chính. Chương trình gồm chuỗi hơn 20 hoạt động quy mô và phong phú, giới thiệu những điểm nhấn độc đáo về đất nước, lịch sử, con người và văn hoá Việt Nam, kéo dài liên tục từ 31/1 đến 18/2/2018 tại các trung tâm triển lãm lớn nhất của thành phố Nantes. Để thực hiện đêm diễn duy nhất giới thiệu âm nhạc Việt Nam, được xem như tâm điểm của chương trình, AVLA đã mời nhạc sĩ Hoàng Thu Trang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nghệ thuật.

Trang giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình viết về Hà Nội mang tên “Hà Nội của em, Hà Nội của anh”.

Là người chịu trách nhiệm chính cho buổi hoà nhạc “Chạm - Toucher”, Trang chia sẻ: “Tôi lựa chọn kết hợp âm nhạc truyền thống với các giai điệu hiện đại và cố gắng sử dụng tất cả nguồn tài nguyên có thể để dàn dựng tỉ mỉ cho từng tiết mục ở cả phần nghe và phần nhìn. Khó khăn nhất là đội ngũ thực hiện chương trình đều là các bạn trẻ không chuyên, có rất nhiều bạn lúc đầu tham gia còn chưa nói sõi tiếng Việt nhưng lại phải trình diễn các tác phẩm Việt Nam, nên việc tập luyện hết sức vất vả. Chúng tôi đã mất hơn 3 tháng để chuẩn bị cho chương trình nhưng cuối cùng mọi chuyện đều diễn ra hết sức tốt đẹp. Quan trọng nhất là buổi hoà nhạc sẽ đưa khán giả Pháp vượt qua tất cả rào cào ngôn ngữ, khoảng cách địa lý, để thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của âm nhạc Việt Nam, hiểu thêm về văn hoá và phong tục tập quán Việt. Tôi nghĩ buổi hoà nhạc “Chạm - Toucher” sẽ thành công trong việc chứng minh: Âm nhc, dù được cất lên từ bất kỳ ngôn ngữ nào đi chăng nữa, cũng đều thật đẹp và khiến con người xích lại gn nhau hơn.”


Cũng trong buổi hoà nhạc này, Trang giới thiệu tác phẩm mới nhất của mình viết về Hà Nội mang tên “Hà Nội của em, Hà Nội của anh”.


Gắn kết để khiến những người Việt xa xứ hiểu thêm và yêu thêm quê hương


Để thực hiện chương trình, Hoàng Thu Trang đã huy động êkip đông đảo với gần 80 nghệ sĩ không chuyên, trong đó phải kể đến nhóm nhạc Musique Rendez-Vous gồm các du học sinh Việt Nam và dàn hợp xướng NEST VIỆT với hơn 40 thành viên là những người mẹ Việt và những đứa trẻ mang dòng máu Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp. Để có thể tự tin trình diễn trên sân khấu của “CHẠM - Toucher” và hát những ca khúc bằng tiếng mẹ đẻ, tất cả mọi người đã phải luyện tập vất vả trong hơn 3 tháng.


Chị Vũ Tuyết Chinh (Nantes, Pháp) cho biết: “Là mẹ của hai em bé lai Việt - Pháp, việc dạy tiếng Việt và giúp các con phát triển tình yêu với đất nước Việt Nam rất quan trọng. Trải qua hơn 3 tháng đồng hành cùng các con tham gia tập luyện cho buổi hoà nhạc, được học các bài hát tiếng Việt, hơn nữa lại được đứng trên sân khấu của một chương trình lớn để tự hào giới thiệu về âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới công chúng, là một trải nghiệm hết sức ý nghĩa với bản thân tôi và các con nói riêng, cũng như của tất cả những người tham gia nói chung. Nhất là sau hoạt động này, mọi người đều vô cùng hào hứng và thêm yêu mến quê hương Việt Nam”.


Với những gia đình Việt kiều, các du học sinh hay những người Pháp yêu Việt Nam, sự kiện hoà nhạc “Chạm - Toucher” thực sự là một hoạt động văn hoá nghệ thuật ý nghĩa, giúp họ được tiếp xúc với nét đẹp của âm nhạc Việt Nam, xen lẫn tự hào dân tộc khi được giới thiệu văn hoá Việt Nam với thế giới, và qua đó thêm yêu mến, trân trọng gốc gác của mình.

Hoàng Thu Trang là nhạc sĩ trẻ người Việt chuyên viết mảng thiếu nhi, hiện đang sống tại thành phố Nantes, cộng hoà Pháp. Trang người sáng lập, đồng thời là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc Music Rendez-Vous tại Pháp. 

Trong nhiều năm qua, Trang luôn nỗ lực để giới thiệu âm nhạc và văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế, với hơn mười buổi hoà nhạc lớn nhỏ cùng Music Rendez-Vous được tổ chức trên khắp nước Pháp. 

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và biết sáng tác nhạc từ năm 12 tuổi, Trang đã phát hành 2 album âm nhạc dành cho thiếu nhi ở Việt Nam, mang tên “Trong khu vườn” và “The Joy of Christmas”. 

Tháng 11/2017, một sản phẩm âm nhạc của Trang mang tên “Buổi Sáng” đã được lựa chọn trình diễn tại Festival Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa (Monsoon Music Festival) tại Hà Nội. Trang cũng đồng thời là Giám đốc Truyền thông của Hệ thống POLARIS Art & Music School gồm 4 trường đào tạo nghệ thuật tư nhân tại Hà Nội với hơn 1000 học viên.


PV/Báo Tin tức
Hòa nhạc kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Phần Lan
Hòa nhạc kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Phần Lan

Tối ngày 19/12, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm nhạc Jean Sibelius nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Phần Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN