Nữ nghệ sĩ piano danh tiếng Celimène Daudet tham gia hòa nhạc giao hưởng tại TP Hồ Chí Minh

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng Lãnh sự Pháp tổ chức chương trình hòa nhạc "Ngày châu Âu” với sự tham gia biểu diễn của nữ nghệ sĩ piano danh tiếng của Pháp Celimène Daudet.

Celimène Daudet là nữ nghệ sĩ piano người Pháp, cô từng đoạt các giải thưởng quốc tế danh giá như: Jean Francaix tại Pháp, cuộc thi Val d’Isère, the FNAPEC “Ensemble Music” và Pro Musicis International Prize.


 Nhiều bản thu âm của cô được đánh giá cao, trong đó có bản thu các tác phẩm của Bach. Cô đảm nhiệm vai trò Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan “Festival Lucien Durosoir”. Với vai trò nghệ sĩ solo, cô từng biểu diễn khắp các nước châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. 

 Nữ nghệ sĩ piano người Pháp nổi tiếng Celimène Daudet.

Trong phần 1 của chương trình hòa nhạc lần này, Celimène Daudet sẽ biểu diễn bản Concerto cho piano số 23 của W.A.Mozart ngay sau Khúc mở màn của nhạc kịch "Đám cưới Figaro”.


Những ai đã từng thưởng thức bản concerto cho piano số 23 của Mozart thì sẽ không thể quên được chương 2 Adagio của tác phẩm. Phần lớn âm nhạc của Mozart đều mang vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn, lạc quan với sự tinh tế mẫu mực và đó cũng là yếu tố thách thức các nghệ sĩ khi thể hiện âm nhạc của ông. Duy nhất trong chương 2 của bản concerto này lại lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, chứa đựng nội tâm sâu sắc.


Mozart không sử dụng nhiều ngôn ngữ của cả dàn nhạc, mà chủ yếu cảm xúc được dẫn dắt bởi tiếng đàn piano tĩnh lặng, thấm sâu một nỗi buồn lớn. Đây cũng là lần cuối cùng Mozart viết một chương nhạc chậm, trên cung pha thăng thứ với tính triết lý đậm đặc như vậy. Đây là một trong 3 bản concerto khá đặc biệt của của nhà soạn nhạc thiên tài, chúng được dự định trình diễn trong những chương trình riêng của Mozart và chưa được ra mắt cho tới khi ông mất đột ngột ở tuổi 35.


Phần 2 của chương trình hòa nhạc là một chương trình thanh nhạc đặc sắc, trình diễn các trích đoạn trong các nhạc kịch và thanh xướng kịch nổi tiếng thế giới như: “Messiah”, “Tosca”, “Nabucco”, ”Rusalka”, “Candide”Le Cid”, “Die Csárdásfürstin” với sự tham gia biểu diễn của dàn hợp xướng và các nghệ sĩ opera uy tín nhất hiện nay tại thành phố hện nay như: Cho Hae Ryong, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền cùng dàn hợp xướng HBSO. 


Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời đến từ nhóm thanh nhạc nổi tiếng Saigon Ladies Singers, với những giọng hát nữ tài năng được đào tạo chuyên nghiệp và đã có nhiều thành công trong sự nghiệp riêng của mình.

Nữ nghệ sĩ opera Cho Hae Ryong cũng sẽ có mặt trong chường trình lần này. Ảnh: CTV

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch.  Ông là nghệ sỹ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉ huy dàn nhạc. NSƯT Trần Vương Thạch đã làm việc với nhiều dàn nhạc trên thế giới: Đức, Bỉ, Italia, Tây Ban Nha, Scotland, Hà Lan, Nhật Bản... Hiện ông là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh.


Về chuyên môn thanh nhạc, việc huấn luyện và dàn dựng được thực hiện bởi chỉ huy hợp xướng trẻ tuổi và tài năng Trần Nhật Minh, anh đã khẳng định được năng lực của mình qua việc dành một số giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chỉ huy hợp xướng.


Đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối ngày 9/5 tại Nhà hát Thành phố.


Hoàng Tuyết/ Báo Tin Tức
Nghệ sỹ Bích Trà tham gia hòa nhạc bản giao hưởng số 8 của Antonín Dvorak
Nghệ sỹ Bích Trà tham gia hòa nhạc bản giao hưởng số 8 của Antonín Dvorak

Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc “Bản Giao hưởng số 8 của Antonin Dvorak” vào 20 giờ ngày 19/4 tại Nhà hát Thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN