Khai mạc liên hoan ca trù cổ Hà Nội

Sáng 20/12, tại Nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), lần đầu tiên Liên hoan ca trù Hà Nội đã được tổ chức, nhằm tôn vinh, kiểm kê, phục vụ công tác bảo tồn, phát huy các làn điệu ca trù Hà Nội cổ; thực hiện cam kết với UNESCO bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của thế giới cần được bảo vệ khẩn cấp này.

Tham dự Liên hoan có 5 câu lạc bộ (CLB), giáo phường như: CLB ca trù Chanh Thôn, CLB ca trù Hà Nội, giáo phường ca trù Lỗ Khê, giáo phường ca trù Thái Hà, giáo phường ca trù Thăng Long. Mỗi giáo phường có từ 13 - 15 đào nương, kép đàn tham dự; trong đó có sự góp mặt của nhiều đào nương "nhí". Các loại hình ca trù cổ sẽ được giới thiệu tại Liên hoan gồm: Hát thờ, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát ca quán, đang có nguy cơ mai một. Hiện, ca trù cổ có trên 30 thể cách và Hà Nội là nơi lưu giữ nhiều thể cách ca trù nhất.


Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ tổ chức tọa đàm về giải pháp bảo tồn các làn điệu ca trù cổ của đất Thăng Long - Hà Nội. Liên hoan diễn ra hết ngày 21/12.

 

Đinh Thị Thuận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN