Đặc sắc lễ hội hóa trang Venice 2024

Lễ hội hóa trang Venice 2024, diễn ra từ ngày 27/1 - 13/2, trong không khí rộn rã và tưng bừng trên khắp các con phố, bến tàu, quảng trường trung tâm St. Mark, với nhiều người mặc những bộ hóa trang rực rỡ mang phong cách dạ hội cổ điển. Đây là sự kiện văn hóa nổi tiếng diễn ra hằng năm tại Italy.
Chú thích ảnh
Du khách trong trang phục hóa trang. Ảnh: Trường Dụy/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, chủ đề của Lễ hội hóa trang Venice năm nay là “Nhìn về phương Đông: Cuộc hành trình kỳ thú của Marco Polo” nhằm tôn vinh một trong những du khách vĩ đại nhất trong nhiều thế hệ, một hành trình tuyệt vời mà mỗi con người đều mơ ước. Lễ hội năm nay nói về con đường mà nhiều năm trước Marco Polo đã chọn để khám phá những kỳ quan mới, mở ra một chuyến đi mang tính giáo dục xuyên biên giới vào thế kỷ 14. 

Lễ hội hóa trang Venice nhằm khôi phục lại lịch sử và nền văn hóa đã mất và là cơ hội để mọi người được hóa thân thành người khác. Đây cũng là dịp để mọi người gặp nhau, vui chơi, hòa nhạc, khiêu vũ, cùng ôn lại và ca ngợi lịch sử hình thành một đất nước yên bình, phồn vinh, một xã hội công bằng, ổn định cũng như khích lệ tinh thần yêu nước của mỗi người dân.

Chú thích ảnh
Du khách trong trang phục hóa trang tại lễ hội. Ảnh: Trường Dụy/TTXVN

Về cơ bản, Lễ hội hóa trang Venice năm nay vẫn giữ được những nét đặc trưng của "phiên bản" xưa, nổi bật với người dân địa phương và du khách trong những bộ trang phục cùng mặt nạ độc đáo rực rỡ sắc màu, hoạt động diễu hành và các buổi hòa nhạc. Trong suốt thời gian lễ hội, cả thành phố Venice dường như sống trong âm nhạc và màu sắc. Khắp các con phố của thành phố đều tấp nập những người mặc những bộ trang phục hóa trang sặc sỡ và lộng lẫy theo phong cách dạ hội cổ điển với điểm nhấn là chiếc mặt nạ, mũ lông, tóc giả.

Mặt nạ là nét đặc trưng nhất của lễ hội hóa trang Venice, làm xóa nhòa sự khác biệt về tầng lớp trong xã hội, xóa bỏ đi khoảng cách tuổi tác, ranh giới giàu nghèo, giới tính. Thông thường, chiếc mặt nạ hóa trang được làm bằng da hoặc bằng giấy bồi theo kỹ thuật truyền thống. Ngày nay, mặt nạ còn được làm từ thạch cao, vàng lá và luôn được vẽ tay, điểm thêm các chi tiết trang trí bằng lông chim, đá quý. 

Chú thích ảnh
Mặt nạ màu sắc được bày bán trong Lễ hội. Ảnh: Trường Dụy/TTXVN

Năm nay, du khách có thể tham gia các cuộc thi mặt nạ hàng ngày để có thể tham gia vòng chung kết để trở thành người có mặt nạ đẹp nhất lễ hội. Những người dự thi sẽ mặc đồ hóa trang và đeo mặt nạ diễu hành qua nhiều con phố hoặc trình diễn trên sân khấu.

Ngoài cuộc thi mặt nạ, năm nay, lễ hội hóa trang Venice còn “bùng nổ” với nhiều chương trình đặc sắc và hấp dẫn. Người dân cùng du khách có cơ hội thưởng thức những màn diễu hành hoành tráng, các tiết mục biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc hoặc mua sắm tại các khu chợ.

Tâm điểm là Lễ hội Đường phố với sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất biểu diễn âm nhạc, xiếc và hề.  Đặc biệt, ngoài các sự kiện chính thức, nhiều bữa tiệc riêng tư và vũ hội hoá trang cũng diễn ra trong các cung điện xinh đẹp của “thành phố tình yêu”, mang lại không gian huy hoàng cổ xưa.

Chú thích ảnh
Buổi trình diễn trên mặt nước Hành trình về phương Đông của Marco Polo. Ảnh: Trường Dụy/TTXVN

Tuần cuối cùng của lễ hội là khoảng thời gian sôi động nhất với hàng loạt sự kiện độc đáo. Các con phố luôn tràn ngập trong vẻ đẹp của những bộ trang phục truyền thống của thế kỷ 18 cùng những chiếc mặt nạ loại kín mặt hoặc nửa mặt. 

Lễ hội hóa trang Venice thường diễn ra trước khi bắt đầu 40 ngày khắc khổ của mùa Chay hằng năm. Tên gọi của lễ hội được cho là bắt nguồn từ tiếng Latinh thời Trung cổ “carnem levare” hoặc “carnelevarium”, có nghĩa là loại bỏ thịt. Lễ hội hóa trang Venice năm nay thu hút hàng triệu lượt du khách, trở thành điểm nhấn văn hóa nổi bật của thành phố nổi, mộng mơ xứ Italy.

Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bản quyền xuất bản giữa vòng xoáy sao chép và AI

Bản quyền xuất bản giữa vòng xoáy sao chép và AI

Một cuốn sách có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để viết, biên tập và xuất bản, nhưng chỉ cần vài cú nhấp chuột, tác phẩm có thể bị sao chép, phát tán và bán trái phép trên không gian mạng.

Ngôi chùa Hoa Sơn lưu giữ 18 sắc phong cổ quý giá hơn 200 năm

Ngôi chùa Hoa Sơn lưu giữ 18 sắc phong cổ quý giá hơn 200 năm

Trải qua hơn hai thế kỷ với nhiều biến cố lịch sử, chùa Hoa Sơn (thôn Phú Thọ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn lưu giữ được bộ sưu tập 18 sắc phong, sắc chỉ của các đời vua triều Nguyễn. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương mà còn là kho tàng di sản văn hóa, góp phần minh chứng cho hành trình khai phá, mở cõi phương Nam của cha ông.

Khai thác giá trị văn hóa, tạo động lực cho công nghiệp điện ảnh

Khai thác giá trị văn hóa, tạo động lực cho công nghiệp điện ảnh

Sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng, những không gian đô thị đặc trưng, nguồn nhân lực sáng tạo và thị trường điện ảnh lớn, TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát huy tài nguyên văn hóa thành nguồn lực cho công nghiệp điện ảnh.