Bế mạc Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 3/2, tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023 đã bế mạc.

Chú thích ảnh
Các đô vật thi đấu chung kết. Ảnh: TTXVN phát

16 trận tranh tài tại các hạng cân vòng chung kết với những đô vật có sức khỏe dẻo dai đã mang đến cho khán giả những miếng ra đòn bất ngờ, phô diễn những đòn thế, pha vật đẹp; tạo nên các trận đấu kịch tính, hấp dẫn trên tinh thần thượng võ. Đặc biệt, sau các cuộc tranh đấu hạng vàng, bạc, đồng của 6 hạng cân nam và 2 hạng cân nữ, người dân theo dõi trận đấu lựa chọn Giải Đô lực sĩ khỏe mạnh nhất, có kỹ chiến thuật nhất, giành giải thưởng lên đến gần 30 triệu đồng từ Ban tổ chức và các mạnh thường quân. 

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đô vật. Ảnh: TTXVN phát

Giải Đô lực sĩ là một nét đặc sắc của Hội thi năm nay. Giải dành cho các đô vật có sức mạnh, kỹ chiến thuật cùng sự tự tin cao nhất. Đây là một hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ đến Thái Nhân Minh Cao Hoàng đế Mạc Đăng Dung, người ở thế kỷ 16 đã chiến thắng tất cả các đô vật ứng thí, dành giải Đô lực sĩ Võ Trạng Nguyên và sau này là người sáng lập ra vương triều Mạc.

Đô vật Hoàng Văn Nam (Hải Phòng) là người tự tin thách đấu và xuất sắc vượt qua ba đối thủ: Trần Viết Trung, Nguyễn Tất Lộc và Lê Đức Tài giành danh hiệu Đô lực sĩ một cách thuyết phục. Ba trận đấu ở nội dung Đô lực sĩ diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, cống hiến nhiều miếng đánh độc đáo, quyết liệt nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Đô vật Hoàng Văn Nam là vận động viên kỳ cựu của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố nhiều năm liền vô địch các giải trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đô vật. Ảnh: TTXVN phát

Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023 đã để lại trong lòng nhân dân và du khách thập phương những ấn tượng đặc sắc về tinh thần thượng võ, rèn luyện ý chí, thể lực. Bên cạnh đó, hội thi cũng góp phần quảng bá bộ môn thể thao truyền thống của dân tộc, mang đậm nét văn hoá riêng có của miền đất Hải Phòng, thu hút đông đảo du khách gần xa đến với thành phố trong dịp Xuân mới.

Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 thu hút 64 đô vật đến từ 13 đoàn trong cả nước tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó có 6 hạng cân dành cho nam có 47 đô nam và 2 hạng cân dành cho nữ có 17 đô nữ.

Hoàng Ngọc (TTXVN)
Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào
Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào

Trong 2 ngày (3 - 4/2), UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ hội Gầu Tào tại xã biên giới Dào San, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN