Ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, UBND xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2025.
Tối 10/4, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế phối hợp với Đại học Huế, Hội Hữu nghị Việt -Lào tổ chức lễ đón mừng năm mới Bunpimay năm 2021- Phật lịch 2564 của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngày 10/4, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay - Lào năm 2021 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng hơn 250 lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập, nghiên cứu tại các trường trên địa bàn.
Tối 9/4, hơn 600 bộ áo dài đa dạng về phong cách, kiểu dáng, sắc màu cùng hội tụ, khoe vẻ đẹp tại không gian văn hóa Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong sự kiện “Áo dài của chúng ta”.
Nhiều ngôi làng cổ của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang lưu giữ được một kho tàng đồ sộ các đạo sắc phong của các triều vua nhà Nguyễn phong tặng. Đây được xem như "báu vật" linh thiêng của cả cộng đồng, được gìn giữ bảo vệ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Sáng 7/4, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo khai trương Cổng thông tin Pháp-Việt: Thư viện Hoa Phượng Vĩ.
Trong nhiều tháng qua, đội ngũ các văn nghệ sĩ ở Hải Dương bằng những cách riêng, đã lặng lẽ góp sức mình, tích cực đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu vì mục tiêu chiến thắng dịch COVID-19.
Chiều 6/4, tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long - Tạp chí Tinh hoa Đất Việt tổ chức công bố sự kiện “Áo dài của chúng ta”.
Chuỗi sự kiện triển lãm kiến trúc kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại như vũ đạo, âm nhạc, điêu khắc… mang tên “Lộ” sẽ diễn ra từ ngày 9 - 15/4, tại 156 Phú Viên, quận Long Biên, Hà Nội.
Chiều 2/4, tại Nhà hát Chèo Việt Nam (Hà Nội), nhà lý luận âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long cùng các cộng sự ra mắt dự án “Ngâm Kiều toàn truyện”.
Ngày 1/4, tại Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn xiếc Việt Nam đã khởi công dựng tác phẩm nghệ thuật “Thượng thiên Thánh Mẫu”.
Sau nhiều lần phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, múa rối nước tại Thành phố Hồ Chí Minh đã “sáng đèn” đón khán giả với những suất diễn đặc sắc. Sự trở lại của múa rối nước là tín hiệu vui, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật.
Ngày 31/3, tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức công bố danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội truyền thống tập quán và tín ngưỡng lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là Lễ hội Phá Bàu) của dân tộc Khmer.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn" sẽ diễn ra từ ngày 12-16/9 tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế).
Bắc Ninh là tỉnh có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa dày đặc, có nhiều danh lam thắng cảnh. Nổi bật trong đó là chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, không chỉ được biết đến là một thảo nguyên tươi đẹp, rộng lớn, có không khí trong lành, mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, mà còn có nhiểu lễ hội truyền thống được gìn giữ, phục dựng.
Hàng năm, cứ vào ngày 15/2 âm lịch, lễ hội Nàng Han ở xã Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu) được đồng bào tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và du khách thập phương.
Chiều 26/3, Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam và Triển lãm ảnh “Việt Nam muôn màu” đã khai mạc tại quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Chương trình do Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng và đơn vị chuyên tổ chức về nhiếp ảnh và nghệ thuật "Vui Nhiếp Ảnh" phối hợp thực hiện.
Tối 26/3, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã diễn ra Lễ công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Nghinh Ông Sông Đốc (Cà Mau).
Ngày 25/3, tại Đà Nẵng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóam Thể thao và Du lịch) Nông Quốc Thành đã trao Bằng chứng nhận Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Ngày 17/3, tại Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ dâng hương các bậc tiên thánh, tiên hiền, các danh nhân khoa bảng và Triển lãm thư pháp mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.