Thí sinh Việt Nam vào Tốp 10 cuộc thi doanh nhân khởi nghiệp quốc tế

Tại Trung tâm Thương mại quốc tế (ICC) trên đảo Cửu Long (Kowloon), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã diễn ra cuộc thi doanh nhân khởi nghiệp quốc tế Elevator Pitch Hong Kong 2018.

Tập đoàn Sunwah, một doanh nghiệp lớn đa lĩnh vực có trụ sở tại Hong Kong, với vai trò là đối tác toàn cầu của Tập đoàn Công viên khoa học và công nghệ Hong Kong (HKSTP), đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi, đã tài trợ cho ba doanh nhân trẻ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tham dự cuộc thi này. Tổng Lãnh sự Việt nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân đã đến động viên các thí sinh Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong đưa tin, tại cuộc thi bắt đầu chiều 26/10 này, thí sinh Phạm Hùng Phong - CEO của Cyfeer, một doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm quản lý chung cư có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã lọt vào tốp 10 của cuộc thi. 

Đến với cuộc thi lần này, ba doanh nhân của Việt Nam đều chia sẻ rằng cuộc thi Start-up Elevator Pitch Hong Kong 2018 là cơ hội tốt cho các bạn trẻ khởi nghiệp (start-up) ở Việt Nam, giúp họ có thêm kinh nghiệm cọ sát với thực tiễn, có cái nhìn rõ ràng và tổng quan hơn về môi trường khởi nghiệp. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ Việt Nam giới thiệu hình ảnh của các doanh nhân trẻ Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đồng thời tham khảo, học hỏi ý tưởng khởi nghiệp của bạn trẻ quốc tế, từ đó tạo nên một cộng đồng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp lành mạnh ở Việt Nam.

Tại cuộc thi năm nay, 100 nhà khởi nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, đã lọt vào vòng chung kết, trình bày ngắn gọn ý tưởng của họ trong vòng 1 phút với các nhà đầu tư và các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Từ danh sách này, 10 nhà khởi nghiệp xuất sắc nhất sẽ có cơ hội trình bày ngắn gọn trước hội đồng đánh giá và các nhà đầu tư tiềm năng trong 3 phút. Nhà vô địch sẽ được vinh danh và nhận được giải thưởng đầu tư lên đến 120.000 USD.

Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế Elevator Pitch Hong Kong là sự kiện hàng năm do Tập đoàn HKSTP đứng ra tổ chức, dành cho các doanh nhân khởi nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hai năm gần đây đã có 750 nhà khởi nghiệp tham gia cuộc thi, gần 2.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị tài trợ đã tham dự sự kiện này. Nhiều nhà khởi nghiệp lựa chọn cuộc thi này như là một diễn đàn để giới thiệu ý tưởng của họ ra thế giới. 

Trong khuôn khổ cuộc thi, nhiều buổi hội thảo, diễn đàn được tổ chức nhằm hỗ trợ 100 doanh nhân khởi nghiệp đã lọt vào vòng chung kết cải thiện các kỹ năng trình bày và giao tiếp và kết nối trong môi trường kinh tế quốc tế.

Xuân Tuấn - Lê Anh (TTXVN)
Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập
Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập

Trong 2 ngày 23- 24/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN