Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập

Trong 2 ngày 23- 24/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội và 400 đại biểu sinh viên ưu tú đã về dự đại hội. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII gồm 45 thành viên. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI Chu Hồng Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với mục tiêu xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh; tiên phong, sáng tạo trong học tập, tình nguyện, lập thân lập nghiệp cùng khẩu hiệu hành động “Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”, các đại biểu dự đại hội xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp và đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên Thủ đô, đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản trong công tác Hội giai đoạn 2018-2023.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phấn đấu mỗi năm phát triển thêm từ 50.000 – 60.000 hội viên; cuối nhiệm kỳ có 150 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (5 tốt gồm: Học tập tốt - Đạo đức tốt - Kỹ năng tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt), 1.200 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 20.000 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; hỗ trợ 100 đề án, dự án khởi nghiệp của hội viên, sinh viên, đề xuất với cấp bộ hội 200.000 ý tưởng sáng tạo. Hằng năm, 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên ứng dụng khoa học, công nghệ…

Trong 5 năm 2013-2018, công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, như chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Thanh niên tình nguyện…

Nhiệm kỳ vừa qua, 72 sinh viên của Hà Nội đã được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 839 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 11.535 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 17 tập thể được tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 46 tập thể được tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Đặc biệt, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên Thủ đô đã được các cơ sở Hội đẩy mạnh, giúp sinh viên trang bị kiến thức về khởi nghiệp, khơi dậy đam mê và quyết tâm khởi nghiệp trong sinh viên. Trong nhiệm kỳ qua đã có trên 6.300 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia dự thi ở cấp khoa, trường, thành phố, trong đó có 1.250 đề tài đoạt giải thưởng các cấp.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội khoá VII ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tuy nhiên, công tác Hội Sinh viên thời gian qua cũng bộc lộ hạn chế như: Một số nội dung hoạt động còn đơn điệu, hình thức; việc nắm bắt dư luận sinh viên chưa kịp thời, một bộ phận không nhỏ sinh viên, hội viên thờ ơ với hoạt động của Hội; các phong trào thi đua được triển khai chưa đồng đều tại các cơ sở Hội...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong đề nghị Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đẩy mạnh phát triển phong trào "Sinh viên 5 tốt"; làm tốt công tác giáo dục, định hướng, nắm bắt dư luận, tình hình sinh viên, lồng ghép hoạt động giáo dục tuyên truyền triển khai phong trào; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; quan tâm hơn nữa đến phong trào thanh niên tình nguyện, phát triển tổ chức Hội, chú trọng phát hiện bồi dưỡng sinh viên trong đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên...

 

Mai Linh (TTXVN)
Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về chủ quyền biển đảo
Nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về chủ quyền biển đảo

Tối 17/10, tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN