Góc nhìn mới về bình đẳng giới trong gia đình: Ai là người nắm quyền?

Đây là chủ đề do Viện nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực Đông Nam Á Hakuhodo (Hill Asean) vừa công bố kết quả năm 2018.

Tại Việt Nam, theo khảo sát 1.500 gia đình tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhóm gia đình chồng ra ngoài làm việc, vợ ở nhà chăm lo việc nhà, con cái chiếm 25%. Nhóm gia đình cả hai vợ chồng cùng chia sẻ công việc nhà và trách nhiệm nuôi dạy con cái chiếm 74%. Riêng nhóm gia đình vợ ra ngoài làm việc, chồng đảm nhận việc nhà, con cái chỉ chiếm 1%. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm gia đình mà cả hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, chăm lo con cái sẽ hạnh phúc hơn hai nhóm kia.        

Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác nhau trong quyết định mua hàng của các cặp vợ chồng tại Việt Nam: người chồng sẽ quyết định việc mua các mặt hàng giá trị cao như nhà, xe hơi, tủ lạnh..., còn vợ sẽ quyết định việc mua các đồ dùng thường ngày.          

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc sửa đổi Bộ luật Lao động
Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc sửa đổi Bộ luật Lao động

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn “Đánh giá tác động giới trong đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN