Tại Đại hội, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2029.
Ông Phan Tấn Đạt (thứ 3 từ phải qua) đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2029.
Đại hội đánh dấu giai đoạn phát triển mới của cộng đồng doanh nhân trẻ sau quá trình hợp nhất Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc mở rộng quy mô tổ chức được kỳ vọng tạo điều kiện kết nối thế mạnh, mạng lưới và nguồn lực kinh doanh giữa các khu vực.
Được thành lập năm 1994, Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và tham gia tích cực vào phong trào doanh nhân trẻ cả nước. Sau hơn 30 năm hoạt động, Hội đã quy tụ nhiều thế hệ doanh nhân, thúc đẩy kết nối giao thương, chia sẻ tri thức và triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội.
Từ tháng 12/2023 đến nay, Hội có hơn 2.000 hội viên chính thức và liên kết, với tổng quy mô tài sản và hoạt động ước đạt trên 260.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD. Hệ sinh thái của Hội kết nối hơn 16.000 doanh nhân thông qua 12 chi hội trực thuộc, 11 ban chuyên môn và 14 câu lạc bộ.
Trong giai đoạn này, Hội đã tổ chức hơn 1.000 chương trình, thu hút trên 20.000 lượt hội viên tham gia. Các hoạt động xúc tiến thương mại tạo giá trị kết nối giao thương hàng nghìn tỷ đồng; các chương trình vì cộng đồng có tổng giá trị hơn 30,281 tỷ đồng.
Hội và hội viên cũng nhận được hơn 700 bằng khen, giấy khen các cấp. Trong cộng đồng hội viên có 26 Doanh nhân Sao Đỏ, 41 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và 14 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
Ra mắt ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2029.
Ông Phan Tấn Đạt cho rằng, điểm đặc biệt của nhiệm kỳ mới là cộng đồng doanh nhân trẻ hoạt động trong không gian phát triển rộng hơn, có sự hội tụ lớn hơn về quy mô, nguồn lực và năng lực kết nối. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng hội viên mà phải biến cộng đồng lớn hơn thành một cộng đồng thực sự mạnh hơn.
Theo ông Phan Tấn Đạt, mỗi khu vực và cộng đồng doanh nhân đều có thế mạnh, kinh nghiệm cùng mạng lưới riêng. Vì vậy, Hội cần chuyển sự hội tụ sau hợp nhất thành những giá trị cụ thể, giúp hội viên có thêm đối tác, thị trường, cơ hội hợp tác; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho TP Hồ Chí Minh.
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội xác định 5 trụ cột hoạt động gồm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái kết nối giao thương; nâng tầm doanh nhân, thúc đẩy hội nhập; đối thoại chính sách; phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.
“Mục tiêu không phải tổ chức nhiều hoạt động, mà mỗi chương trình phải mang lại giá trị thiết thực cho hội viên, từ cơ hội hợp tác, đối tác, tri thức đến thị trường mới”, ông Phan Tấn Đạt cho biết.
Thông điệp “Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Vươn tầm” sẽ được cụ thể hóa thành chuỗi hành động xuyên suốt nhiệm kỳ. Theo tân Chủ tịch Hội, một Ban Chấp hành mạnh chưa đủ để tạo nên một tổ chức mạnh; sức mạnh thực sự phải đến từ sự kết nối, đóng góp và hành động của toàn thể hội viên.
“Khi đó, sức mạnh của cộng đồng doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh sẽ không chỉ nằm ở quy mô mà ở khả năng cùng nhau tạo ra những giá trị mới và cùng nhau vươn ra biển lớn”, ông Phan Tấn Đạt nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đánh giá cao kết quả của Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ trong tập hợp thanh niên, kết nối doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, không gian phát triển mới đặt ra cho đội ngũ doanh nhân trẻ những yêu cầu, mục tiêu và chuẩn mực cao hơn. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
“TP Hồ Chí Minh không chỉ cần nhiều doanh nghiệp mà rất cần nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Doanh nhân trẻ thành phố cần mang khát vọng toàn cầu trên tâm thế, bản lĩnh Việt Nam; có tư duy hiện đại trên nền tảng văn hóa dân tộc; bản lĩnh cạnh tranh gắn với đạo đức kinh doanh; khát vọng làm giàu đi cùng trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, định hướng phát triển theo mô hình 3 vùng - 3 hành lang không đơn thuần là mở rộng địa giới mà phải tạo ra giá trị mới, hình thành thị trường lớn hơn, hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh hơn và nền tảng cạnh tranh quốc tế tốt hơn.
Từ yêu cầu đó, Hội Doanh nhân trẻ được đề nghị đi đầu trong kết nối doanh nghiệp giữa các khu vực; liên kết doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối doanh nghiệp với viện, trường, chuyên gia, quỹ đầu tư và thị trường quốc tế.
Hội cũng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong từng doanh nghiệp; góp phần hình thành thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ, mô hình kinh doanh và sản phẩm mới, hướng đến xây dựng những doanh nghiệp trẻ có khả năng trở thành “sếu đầu đàn” của kinh tế thành phố.
Trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Hội quan tâm thu hút, đào tạo và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ có khát vọng, hoài bão, có tâm, tầm và tài.
Theo ông Nguyễn Văn Được, thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận hay quy mô tài sản mà còn thể hiện qua số việc làm được tạo ra, sản phẩm hữu ích cho xã hội, cách ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ sâu sát hơn với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ từ cơ sở.
“Phải chuyển từ "nghe doanh nghiệp nói" sang "cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề". Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, chính quyền không đứng ngoài mà phải cùng vào cuộc”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng; đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và giải phóng nguồn lực. Thành phố xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và đối tượng phục vụ của chính quyền; sự phát triển của doanh nghiệp cũng góp phần tạo động lực cho tăng trưởng chung.