Tin tặc công bố dữ liệu của tập đoàn AAPT

Truyền thông Australia ngày 30/7 đưa tin, nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới Anonymous đã bắt đầu công bố thông tin khách hàng họ lấy trộm được của tập đoàn viễn thông Australia AAPT hồi tuần trước nhằm nhấn mạnh nguy cơ từ đề xuất của chính phủ buộc các công ty viễn thông phải lưu trữ lịch sử các trang web của nước này trong vòng 2 năm.


Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

 

Các dữ liệu được công bố cho thấy các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương có mặt trong danh sách khách hàng của AAPT. Trong số đó, các cơ quan chính phủ bao gồm Lực lượng cảnh sát liên bang, Ủy ban Khách hàng và Cạnh tranh, Cục Truyền thông và Thông tin liên lạc, Bộ Y tế, Cục An toàn Hàng không dân dụng và Cơ quan Khí tượng Australia. Ngoài ra còn có đại sứ quán của các nước như Thụy Sỹ, Iran, Thái Lan và Xinhgapo tại Australia. Khách hàng là doanh nghiệp có thể kể đến là tập đoàn năng lượng Energy Australia và tập đoàn truyền thông ABC. Trong số dữ liệu được công bố trên mạng có cả thông tin tài khoản ngân hàng, số điện thoại cố định và số di động, đủ để xác định danh tính của từng khách hàng.


Trong một thông báo, nhóm Anonymous cho biết: "Chúng tôi không khoanh tay ngồi nhìn trong khi tất cả mọi người bị theo dõi từ mọi phía", ám chỉ một đề xuất của chính phủ liên bang Australia lên Ủy ban hỗn hợp Tình báo và An ninh của Quốc hội nước này. Nhóm Anonymous cho biết họ phản đối đề xuất cho phép chính phủ giám sát hoạt động trên mạng của người dân Australia nhờ dữ liệu theo địa chỉ nhà cung cấp Internet (ISP) được lưu trữ tới 2 năm. Cũng theo nhóm Anonymous, h tiến hành lấy trộm dữ liệu của AAPT nhằm cho mọi người thấy mối nguy hiểm của việc lưu trữ cơ sở dữ liệu nhạy cảm như lịch sử duyệt web có thể dẫn tới hậu quả như thế nào nếu có người đột nhập vào kho thông tin rồi phát tán ra ngoài.


Melbourne IT, công ty cung cấp máy chủ cho AAPT bị lấy trộm dữ liệu cho biết sự cố này chỉ là "một lỗ hổng liên quan tới một lượng nhỏ server". Lỗ hổng này đã được khắc phục và Melburne IT đã tiến hành rà soát lại toàn bộ mạng lưới để đảm bảo an toàn.


Giám đốc điều hành AAPT David Yuile đã lên tiếng xác nhận về sự cố mất dữ liệu hôm thứ Năm tuần trước và AAPT đang tiến hành điều tra vụ việc.


Quang Minh (P/v TTXVN tại Australia)

Tin tặc Anh thừa nhận tấn công trang web của CIA và Lầu Năm Góc
Tin tặc Anh thừa nhận tấn công trang web của CIA và Lầu Năm Góc

Hai tin tặc người Anh ngày 25/6 đã thú nhận tham gia tấn công các trang web của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Lầu Năm Góc và Cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức của Anh, tương đương với Cục điều tra liên bang (FBI) của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN