Nhật Bản mua thêm thuốc điều trị COVID-19 khi ca mắc mới tăng đột biến

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thêm thuốc trị COVID-19 dạng uống Xocova do hãng Shionogi sản xuất trong nước trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Ichihara, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 17/2/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) Katsunobu Kato cho biết MHLW đã ký hợp đồng với Shionogi để mua thêm 1 triệu liều Xocova. Shionogi dự định bàn giao số thuốc này cho Chính phủ Nhật Bản trong tháng này.

Tháng trước, MHLW đã cấp phép lưu hành khẩn cấp cho thuốc Xocova của Shionogi. Đây là loại thuốc chữa COVID-19 dạng uống đầu tiên do một hãng dược của Nhật Bản sản xuất. Sau đó, Chính phủ Nhật Bản đã ký hợp đồng với Shionogi để mua 1 triệu liều Xocova và đã phân phát số thuốc này cho các cơ sở y tế chỉ định.

Tính tới ngày 12/12, khoảng 2.600 người ở Nhật Bản được kê đơn sử dụng thuốc này. Để mở rộng diện sử dụng thuốc, gần đây, MHLW đã quyết định cho phép thêm một số cơ sở y tế kê đơn Xocova từ ngày 15/12.

Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại ở Nhật Bản vào dịp cuối năm. Ngày 13/12, nước này ghi nhận 179.409 ca mắc mới, tăng 39.000 ca so với một tuần trước đó và tăng gấp 3 lần so với một ngày trước đó. Nhật Bản cũng ghi nhận thêm 283 ca tử vong vì COVID-19.

Đáng chú ý, có 3 trong số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, gồm Iwate, Fukushima và Gunma, ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục, tương ứng là 2.515 ca, 3.705 ca và 3.576 ca. Tại thủ đô Tokyo, số ca mắc mới cũng tăng 4.299 ca so với một tuần trước đó lên 19.800 ca.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Làn sóng COVID-19 thứ 8 tại Nhật Bản sắp chạm đỉnh
Làn sóng COVID-19 thứ 8 tại Nhật Bản sắp chạm đỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về ứng phó với đại dịch COVID-19 nhận định có một số dấu hiệu cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 8 ở nước này sẽ sớm chạm đỉnh trong bối cảnh tốc độ tăng số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu chậm dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN