Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Ngày 5/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận lô trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trao tặng, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân và người nhà đi chăm sóc người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại bệnh viện, tối 4/11, Sở Y tế tỉnh đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo bệnh viện, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre), tỉnh đang huy động tối đa các lực lượng để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay khi nhận được vaccine phân bổ.
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, ngày 4/11, tỉnh ghi nhận thêm 68 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, 35 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng, 33 trường hợp trong các khu cách ly.
Ngày 4/11, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát, có 86% trường hợp F0 đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine COVID-19 nhập viện tại bệnh viện tầng 2 để điều trị. Những trường hợp này đều có triệu chứng nhẹ, không cần hồi sức.
Chiều 4/11, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định khoanh vùng, cách ly tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19 đối với Bệnh viện viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Ngày 4/11, Bình Dương ghi nhận 948 ca mắc COVID-19, tăng 23,9% so với ngày 3/11; 13 người tử vong. Số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (64,6%) và qua sàng lọc cộng đồng (10,7%).
Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp trở lại.
Tính đến ngày 4/11, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Long An tuy cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh có 1.542 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị; số ca mắc trung bình khoảng 80-90 ca/ngày.
Theo Sở Y tế Kiên Giang, trong 7 ngày, từ 28/10 đến 3/11, tỉnh Kiên Giang có 2.813 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ 21/6 đến 3/11 lên 11.214 ca. Điều đáng lo ngại là trong những ngày qua, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên tục tăng nhanh.
Từ 18 giờ ngày 3/11 đến 6 giờ ngày 4/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 44 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; có 33 trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, đến tối 3/11, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 17 ca thuộc ổ dịch xã Na Tông, 2 ca ở xã Mường Nhà); trong số đó có 4 học sinh, 5 trẻ nhỏ.
Tính từ ngày 11/10 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 70 ca mắc COVID-19, trong đó có 42 ca nhập cảnh, cách ly tại tỉnh và 28 ca mắc ở nội địa.
Ngày 3/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 773 ca mắc COVID-19 đã qua xét nghiệm RT-PCR và có đầy đủ các thông tin dịch tễ.
Ngày 3/11, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng số 67 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó cộng đồng (16 ca), khu cách ly (37 ca), khu phong tỏa (14 ca).
Theo thông tin nhanh từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái, ngày 3/11, đội truy vết của tỉnh đã ghi nhận thông tin một trường hợp đi từ huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ lên làm việc tại thành phố Yên Bái vào ngày 2/11, sau khi rời thành phố Yên Bái quay về tỉnh Phú Thọ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (thông tin của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ).
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình ngày 3/11, tỉnh ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người đàn ông tên B.V.L (sinh năm 1982). Người này sinh sống và làm việc tại Thuận An (Bình Dương) nhiều năm nay, về tỉnh Ninh Bình ngày 31/10.
Như vậy, trong 2 ngày 1 và 2/11, Điện Biên ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có một ca ở thôn 2, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.
Những ngày gần đây, Bến Tre ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 xuất hiện tại các ổ dịch trong cộng đồng. Trước tình hình này, có 14/157 xã, phường trên địa bàn tỉnh đang áp dụng cấp độ 3,4 để phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn.
Trước tình hình trên địa bàn ngày càng có nhiều người về từ các địa phương có dịch COVID-19, trong khi Quảng Ninh cũng mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh và mở lại đường bay TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn khiến nguy cơ dịch xâm nhập cao, tỉnh đã chủ động tăng cường thực hiện nghiêm xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm người mắc COVID-19 tại cộng đồng.