Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Tạ Toàn/ TTXVN
Theo đánh giá của lãnh đạo Tỉnh, đây là yếu tố then chốt đảm bảo cho sự thành công và tính bền vững của quá trình đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, mẫu phiếu, biểu mẫu, hồ sơ, quy trình tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện, nhằm đảm bảo việc lấy ý kiến được tổ chức khoa học, đúng quy định; ngay sau khi Thường trực Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất Đề án sắp xếp ĐVHC các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình và Đề án sắp xếp cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2025.
UBND các huyện, thành, thị đã chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương triển khai đến từng khu dân cư, từng hộ dân, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Với tinh thần tập trung dân chủ, công khai, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung các đề án sắp xếp ĐVHC, triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đại diện các hộ gia đình; lập danh sách cử tri theo địa bàn từng khu dân cư, tổ dân phố và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, nhà văn hoá khu dân cư để người dân kiểm tra thông tin; đồng thời thành lập các tổ xin ý kiến Nhân dân và phân công cán bộ khu dân đến từng hộ gia đình để phát phiếu lấy ý kiến hoặc mời các cử tri đại diện hộ gia đình đến nhà văn hóa khu để thực hiện việc lấy ý kiến.
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền thông qua các hội nghị của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, hội nghị cấp xã, họp chi bộ khu dân cư… Qua đó, giúp người dân hiểu rõ về ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc hợp nhất ĐVHC cấp tỉnh, sắp xếp ĐVHC cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thể hiện trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh.
Lãnh đạo xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, cho biết: Trong quá trình triển khai lấy ý kiến cử tri, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, vào cuộc khẩn trương của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương, từng cán bộ khu dân cư trên địa bàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời gian đến từng hộ gia đình phát phiếu và hướng dẫn người dân ghi ý kiến, đồng thời giải thích rõ ràng với người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, việc lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn đã hoàn thành theo đúng quy định, tiến độ đề ra, không có hộ dân nào bày tỏ ý kiến trái chiều. Kết quả, 100% cử tri đại diện hộ gia đình trong xã đồng thuận với phương án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã. Đây là tiền đề thuận lợi để địa phương tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
Phường Tiên Cát (thành phố Việt Trì) cũng ghi nhận sự đồng thuận cao từ phía Nhân dân, với trên 99% cử tri đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã. Một người dân khu Mai Sơn 2, phường Tiên Cát, chia sẻ: “Tôi hoàn toàn tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo tôi, đây là việc làm cần thiết để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương trong tỉnh”.
Các địa phương trong toàn tỉnh cũng đã triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã một cách hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao của các tầng lớp Nhân dân. Theo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, 98,30% cử tri đồng ý với Đề án sắp xếp ĐVHC các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình; 97,58% cử tri đồng ý với Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Phú Thọ năm 2025.
Kết quả trên là minh chứng sinh động về hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; đồng thời là biểu hiện của tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của người dân đối với sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính. Việc lấy ý kiến Nhân dân thực sự là quá trình dân chủ, lắng nghe và tôn trọng ý chí, nguyện vọng của người dân. Chính sự đồng thuận, tin tưởng và chủ động tham gia của Nhân dân đã góp phần quan trọng tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ thực hiện thành công đề án sắp xếp ĐVHC trong thời gian tới.