Yên Bái đạt 93% kế hoạch giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác UBND tỉnh Yên Bái thăm mô hình chăn nuôi bò tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chỉ đạo và định hướng tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, hành động quyết liệt của các đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái đã có sự thay đổi toàn diện, tích cực. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Các địa phương đề nghị các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng...

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình cây mắc ca xem chè tại thị trấn Nông trường liên Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, nghị định của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị, công điện, thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và của UBND tỉnh.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, nhận thức đúng đắn, đầy đủ, rõ ràng các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra về 5 tồn tại, hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, kế hoạch, chương trình cho phù hợp với điều kiện của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương và của tỉnh; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đối với trường hợp vi phạm...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.  

Nổi bật là, tiến độ giải ngân vốn giai đoạn 2021-2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở mức cao so với các địa phương trong cả nước; trong đó, vốn đầu tư phát triển giải ngân bằng 99,4% kế hoạch vốn; vốn sự nghiệp giải ngân bằng 42% kế hoạch. Yên Bái tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Văn Chấn. Ảnh: TTXVN phát

Đến hết năm 2023, tỉnh có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 70,7% tổng số xã toàn tỉnh; 90,6% mục tiêu Nghị quyết đến năm 2025 cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được cải thiện. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông; 97,6% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 13/59 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt trên 3,3%/năm.

Hết năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân bằng 93% kế hoạch vốn; triển khai được 44 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ thực hiện 3 dự án, mô hình mới. Đến nay, các dự án, mô hình đều phát huy hiệu quả, mở rộng cả về quy mô, diện tích sản xuất, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thu nhập ổn định cho nông dân.

 Tuấn Anh (TTXVN)
Đảm bảo hiệu quả đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đảm bảo hiệu quả đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp tục Phiên họp thứ 32, chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN