Vĩnh Phúc siết chặt phòng dịch, đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 2/9

Vĩnh Phúc đã có gần 30 ngày không phát sinh ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng nhưng nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào địa bàn rất cao, đặc biệt dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ có nhiều người từ các địa phương khác trở về tỉnh, dễ nảy sinh vấn đề phức tạp, khó lường.

Chú thích ảnh
Kiểm soát phương tiện tại chốt kiểm soát số 1 cầu Xuân Phương, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Xuất phát từ thực tế trên, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nếu không có nhiệm vụ, lý do đặc biệt thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”.

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để vận động cộng đồng thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để bất kỳ người lạ, người đến từ vùng dịch vào cơ quan, đơn vị, khu dân cư mà chưa đủ điều kiện về y tế.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an (chốt trưởng) và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát chặt chẽ, không để người từ vùng dịch về, đi qua địa bàn, gây lây lan dịch bệnh. Đồng thời, chủ động nắm tình hình và thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, Công an các cấp ứng trực, sẵn sàng xử lý vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vụ việc phức tạp, phát sinh, tránh trở thành điểm nóng về an ninh trật tự...

Chú thích ảnh
 Chủ phương tiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát số 1 cầu Xuân Phương, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng ở cơ sở vận động, yêu cầu mọi người dân không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tổ chức hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang hoành hành, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả đường mòn, lối mở, bến đò, sông..., không để người từ địa phương có dịch về địa bàn. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo Tổ phòng, chống COVID cộng đồng, Tổ liên gia tự quản... đi đến từng nhà nắm bắt, động viên các gia đình (có con em, người thân đang công tác, học tập và lao động ở tỉnh, thành phố khác...) thực hiện tốt chủ trương “ai ở đâu thì ở đó”, không nên trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Vĩnh Phúc: Xử phạt hàng loạt quán karaoke vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19
Vĩnh Phúc: Xử phạt hàng loạt quán karaoke vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19/8, Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, vừa phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Sao Đêm tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương do Lê Văn Nam, sinh năm 1976 là chủ cơ sở vẫn lén lút phục vụ khách, vi phạm qui định phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN