Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương ứng trực kịp thời tiêu thoát nước trên đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu - minh họa: Nguyễn Thắng/TTXVN
Các đơn vị thực hiện trực ban, trực cấp cứu 24/24h; dừng lại các hoạt động sinh hoạt ngoài trời; rà soát các phương án ứng phó thiên tai, sự cố; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra…
Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố; trạm y tế các phường, xã đề nghị chủ động triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 9.
Sở yêu cầu giám đốc các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Ragasa, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động đối phó kịp thời với mọi diễn biến của mưa, bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, cán bộ y tế, thuốc, vật tư và trang thiết bị.
Các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, lưu ý các cửa kính, cửa chớp các phòng trên tầng cao để có biện pháp an toàn; triển khai các biện pháp tăng cường chống gió lốc, ngập, úng tại các đơn vị, đặc biệt các đơn vị ở vùng trũng, thấp có khả năng ngập úng cao.
Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội còn đề nghị các đơn vị đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo trực ban, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng của mưa, bão. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh.
Cùng ngày 24/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi UBND các xã, phường và nhà trường về việc ứng phó với cơn bão Ragasa (bão số 9), đề nghị các đơn vị, nhà trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 9, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết.
Căn cứ tình hình thời tiết, các đơn vị, nhà trường chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, các nhà trường cần rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên của đơn vị, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời; trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.
Các đơn vị, nhà trường cần có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Bên cạnh đó, các đơn vị, nhà trường cũng cần chủ động vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả; dọn dẹp vệ sinh ngay sau mưa bão.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở; thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh.
Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn xã Xuân Mai - vùng “rốn lũ” của thành phố Hà Nội, các trường học của cả 3 cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đã triển khai các hoạt động ứng phó với cơn bão số 9 theo chỉ đạo của xã. Nhà giáo Kiều Thị Minh Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A cho biết, nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng trực bão, đề phòng nước sông lên cao, quyết tâm giữ gìn tài sản và đảm bảo an toàn cho học sinh.
Theo chỉ đạo của Đảng ủy xã Xuân Mai, để khẩn trương ứng phó với những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết do ảnh hưởng của bão trên địa bàn xã, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; rà soát các phương án ứng phó thiên tai, sự cố, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.