Du khách nghe thuyết minh về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại lán Nà Nưa.
Nhằm tuyên truyền đến Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào, về vị trí chiến lược, sứ mệnh lịch sử “Thủ đô Khu Giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến” của tỉnh Tuyên Quang; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, cũng như những đóng góp quan trọng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào sẽ diễn ra vào ngày 14/8/2025, tại Quảng trường Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã lựa chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Chương trình Lễ kỷ niệm gồm chuỗi hoạt động: Dâng hương tại Lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”; cắt băng khánh thành tượng đài; tặng quà cho các gia đình chính sách; biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là niềm tin tất thắng”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV.
Dự kiến buổi lễ có sự tham dự của khoảng 1.300 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn...
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gồm các địa danh nổi tiếng như đình Hồng Thái, lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, cụm di tích ATK Kim Quan...là nơi gắn liền với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc, đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 cùng cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) giành thắng lợi vẻ vang. Đây là những “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống không thể bỏ qua của du khách khi đến với Tuyên Quang. Ngày nay, những di tích này đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với Tuyên Quang.