Công nhân điều hành dây chuyền sản xuất tại Nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA Tuyên Quang.
Thêm nhiều cơ hội đầu tư
Theo Sở Tài chính Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay có 34 dự án được phê duyệt chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn trên 13.675 tỷ đồng; trong đó, có 3 dự án vốn FDI với tổng số vốn trên 3.658 tỷ đồng.
Đặc biệt, nhiều dự án vận hành ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và kim ngạch xuất khẩu như: Nhà máy may xuất khẩu Seshin VN2, nhà máy may mặc xuất khẩu MSA - YB (Hàn Quốc), nhà máy sản xuất giày dép của Công ty Chung Jye (Samoa), dự án sản xuất bao bì PP của Công ty TNHH Công nghiệp Sung Lim (Hàn Quốc), nhà máy gia công thiết bị nghe Future of Sound Vina (Hong Kong - Trung Quốc)...
Một trong những dự án nổi bật là nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA (Nhật Bản) với quy mô hơn 20,4 triệu USD được xem như biểu tượng cho dòng vốn “xanh” và mô hình kinh tế tuần hoàn tại Tuyên Quang. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EREX, ông Honna Hitoshi cho biết, công ty sẵn sàng mở rộng thêm nhà máy tương tự tại tỉnh do tiềm năng sinh khối lớn và sự ủng hộ của chính quyền địa phương.
“Công ty đánh giá cao môi trường đầu tư tại Tuyên Quang, chính quyền tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo lao động, cấp giấy phép và hợp tác phát triển bền vững. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề xuất tỉnh cân nhắc thêm các cơ chế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc hỗ trợ vốn đối ứng trong giai đoạn đầu để mở rộng quy mô đầu tư”, ông Honna Hitoshi chia sẻ.
Sau khi hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang có không gian phát triển rộng lớn, thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Trong dịp làm việc tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA), ông Kwon Sung Taek cho hay, KOVECA luôn nỗ lực hết mình kết nối các hoạt động giao lưu, tăng cường các dự án hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam; trong đó, có tỉnh Tuyên Quang.
Hiện nay, có 7 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Tuyên Quang, nhưng quy mô vẫn còn khiêm tốn. KOVECA nhận thấy những thế mạnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Tuyên Quang; đồng thời khẳng định sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh và sẽ có nhiều khách du lịch Hàn Quốc biết và đến với Tuyên Quang. Chủ tịch KOVECA bày tỏ mong muốn tỉnh sẽ là một trong những địa phương đi đầu trong việc giao lưu kinh tế - văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
Địa phương quyết liệt
Năm 2025, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư gắn với thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới với mục tiêu thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách; trong đó, có sự kết hợp giữa vốn trong nước và vốn FDI. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã gia tăng hoạt động xúc tiến đầu tư, phê duyệt nhiều dự án và thu hút một số dự án có quy mô lớn liên quan đến năng lượng tái tạo và đầu tư “xanh”.
Tỉnh Tuyên Quang xác định cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng là then chốt để thu hút đầu tư chiến lược. Cụ thể, tỉnh nỗ lực rút ngắn thời gian cấp phép; ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục đầu tư.
Bên cạnh đó, việc tư vấn, hỗ trợ các tập doàn, công ty, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư, kinh doanh được thực hiện bài bản, toàn diện ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ đến triển khai dự án, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ triển khai dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang, dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Vân và nhiều dự án năng lượng, công nghiệp, du lịch khác.
Song song với đó, các cơ quan chuyên môn kịp thời nắm bắt, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp; xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc kém hiệu quả, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất và nguồn lực đầu tư. Chính sự chủ động quyết liệt này đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, giúp tỉnh duy trì hình ảnh một điểm đến an toàn, năng động, thân thiện.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, tỉnh xác định trong giai đoạn tới tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển kinh tế.
Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”, Tuyên Quang tiếp tục vừa khai thác lợi thế địa phương, vừa gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư quốc tế theo hướng “chọn lọc, xanh, bền vững”.