Tuyên dương các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương  

Ngày 30/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Chú thích ảnh
Trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các sở ngành, địa phương và 400 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020 đã tham dự Đại hội.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, cấp triển khai, tổ chức, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh; xem phong trào thi đua yêu nước là động lực then chốt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị; thiết thực và phù hợp, góp phần mang lại những kết quả tích cực. Nhiều phong trào đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 1 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 1 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 35 tập thể và 126 cá nhân được nhận Huân chương, 41 tập thể nhận Cờ thi đua Chính phủ, 41 tập thể và 283 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh công nhận 1.149 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 384 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tặng 308 Cờ thi đua, 17.141 Bằng khen 6.190 lượt tập thể và 10.951 lượt cá nhân.

Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua “Đảng viên gương mẫu, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thời gian qua. Cụ thể, các cấp, ngành triển khai phong trào này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với phương hướng “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương xác định nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế – xã hội trong giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển.

Dịp này, 400 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được Trung ương và địa phương tuyên dương; trong đó có 5 cá nhân vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 8 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI
Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI

Ngày 30/9, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 240 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã dự Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN