Tổ chức Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng Công đoàn ngành Y tế đến thăm, tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở các huyện, thành phố trên địa bàn.

Chú thích ảnh
 Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang trao tiền hỗ trợ Trung tâm thu dung, điều trị COVID-19 Bệnh viện đa khoa thỉ Kiên Giang. 

Tại 3 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở các huyện Châu Thành, Giồng Riềng và Vĩnh Thuận, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ mỗi cơ sở 15 triệu đồng và thực phẩm; hỗ trợ hai Trung tâm thu dung, điều trị COVID-19 thành phố Hà Tiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, mỗi đơn vị 30 triệu đồng, thực phẩm cùng nước uống đóng chai; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 huyện Kiên Lương 55 triệu đồng.

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã trao 1.100 bộ đồ bảo hộ cho Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; trao 150 bộ đồ bảo hộ, 3.000 khẩu trang y tế và 15 triệu đồng hỗ trợ lực lượng các chốt kiểm soát dịch 3 phường Vĩnh Lạc, Vĩnh Thanh, Vĩnh Quang trên địa bàn thành phố Rạch Giá, góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, công việc, chia sẻ những khó khăn với đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go này, cán bộ, nhân viên ngành Y tế và các lực lượng liên quan nếm trải nhiều vất vả, hy sinh việc gia đình, không ngại hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang động viên anh chị em, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục bám cơ sở, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới", khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Bác sĩ Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cho biết: Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 huyện Châu Thành đang điều trị 146 trường hợp F0, là những ca mắc phát hiện trên địa bàn và người ngoài tỉnh trở về địa phương. Các y, bác sĩ và nhân viên y tế đã tận tình, điều trị, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân để sức khỏe trở lại bình thường, vượt qua dịch bệnh. Chúng tôi rất phấn khởi và chân thành cám ơn lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cơ sở trong phòng, chống dịch COVID-19.”

Theo bác sĩ Lê Văn Nhì, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 huyện Giồng Riềng đang điều trị 37 ca F0, là những người ngoài tỉnh trở về địa phương. Bệnh nhân được điều trị, chăm sóc chu đáo; các y, bác sĩ, nhân viên y tế ở đây luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngại vất vả, nguy hiểm để bệnh nhân trở lại sức khỏe bình thường, vượt qua dịch bệnh. Được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, thăm hỏi, đồng hành cùng chúng tôi trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 là nguồn động viên tích cực, chia sẻ khó khăn, vất vả với anh em y, bác sĩ và các chiến sĩ tại đây. Cơ sở tiếp tục thực hiện hơn nữa công tác điều trị bệnh nhân, góp phần sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Sóc Trăng, Kiên Giang đón nhận, bố trí đưa người dân về quê đảm bảo an toàn
Sóc Trăng, Kiên Giang đón nhận, bố trí đưa người dân về quê đảm bảo an toàn

Từ ngày 30/9, khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An nới lỏng giãn cách, người dân Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố này trở về địa phương với số lượng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN