Tổ chức Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp làm nhiệm vụ và phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang (áo xanh) trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Các đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp đến thăm, hỗ trợ các cơ sở cách ly y tế tập trung trên vùng biên giới Giang Thành - Hà Tiên, vùng biển đảo Kiên Hải, huyện vùng sâu Vĩnh Thuận, An Minh, Giồng Riềng và nhiều địa phương khác, với tinh thần chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, tùy vào điều kiện và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ: mỗi cơ sở cách ly y tế tập trung 10 - 50 triệu đồng; 3 triệu đồng cho mỗi cán bộ đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh không may mắc COVID-19; mỗi trường hợp F1 là 1,5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến cuối tháng 7/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh gần 3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động Công đoàn. Cụ thể là hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, dụng cụ phòng, chống dịch cho các cơ sở cách ly y tế tập trung, cơ sở y tế phục vụ cách ly, điều trị các trường hợp mắc COVID-19, F1 và lực lượng làm công tác điều trị và cách ly; hỗ trợ các đồn biên phòng, chốt tuần tra, kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19 tuyến biên giới, hải đảo. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ hơn 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn…

Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch và những đoàn viên, người lao động không may bị nhiễm bệnh do tình hình dịch COVID-19. Chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo. Mặc dù số tiền hỗ trợ không lớn, nhưng thể hiện sự chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trong hoàn cảnh khó khăn chung, để cùng nhau vượt qua khó khăn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vận động, tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động phải tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16. Mỗi đoàn viên, người lao động là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch, góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới”.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác đến các huyện, thành phố, đặc biệt là quan tâm đến những huyện, thành phố có diễn biến dịch bệnh phức tạp, các huyện biên giới, hải đảo để kịp thời động viên, khuyến khích anh em yên tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong những ngày qua, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến huyện đảo Kiên Hải và huyện vùng sâu Vĩnh Thuận đang bị phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 do hai địa phương này có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Tại huyện đảo Kiên Hải, sau khi thăm hỏi, động viên, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 100 triệu đồng tặng Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện và trao 50 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động huyện Kiên Hải hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn trong vùng cách ly y tế xã Hòn Tre phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Đỗ Quang Vịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải cho biết, địa bàn huyện đảo Kiên Hải ngăn cách với đất liền, đi lại khó khăn, tất cả các xã đều độc lập nhau, do đó khi xuất hiện sóng gió, tàu, đò không tới được. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Kiên Hải đã thành lập 10 cơ sở cách ly tập trung trên huyện; trong đó, tại xã Hòn Tre - trung tâm huyện thành lập 7 cơ sở cách ly. Tất cả ban, ngành, đoàn thể, công an, đoàn viên Công đoàn của huyện tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như phục vụ cách ly ở các cơ sở cách ly của Kiên Hải.

Đến huyện Vĩnh Thuận thăm hỏi và động viên lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện vùng sâu này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 110 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Bác sĩ Hà Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận chia sẻ: “Trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận đến thời điểm này, số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 70 trường hợp, tập trung tại thị trấn Vĩnh Thuận 69 trường hợp, ở xã 1 trường hợp. 58 trường hợp đã chuyển về tuyến trên điều trị, còn lại điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 12 trường hợp. Hiện tại, sức khỏe của 12 trường hợp này tốt, có 4 trường hợp âm tính hai lần đủ tiêu chuẩn cho xuất viện về nhà và tiếp tục theo dõi.

Tại những cơ sở cách ly y tế tập trung, các lực lượng chủ lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế ở đây đều tuân thủ sự phân công của cơ quan, đơn vị, không chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào, với tâm nguyện góp sức cùng Đảng, Nhà nước và người dân, cộng đồng sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, tái lập lại cuộc sống an bình.

“Việc hỗ trợ, đồng hành của Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, cùng chung tay, góp sức phòng, chống đại dịch COVID-19 là sự trân quý, tình cảm cao đẹp, sự tri ân của cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch trên tuyến đầu, ngăn ngừa hiểm họa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt nhấn mạnh.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Đã có 263.272 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm trong ngày 4/8/2021
Đã có 263.272 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm trong ngày 4/8/2021

Trong ngày 4/8/2021 có 263.272 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 7.553.318 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều chiếm 10,31% trên tổng số liều vaccine đã tiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN