Tỉnh đoàn Yên Bái Ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Ngày 15/1, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn Yên Bái ký giao ước thi đua năm 2022. 

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Theo đó, Tỉnh đoàn đề ra mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh có 6.000 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất; trồng mới ít nhất 130.000 cây xanh xây dựng cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế; vận động ủng hộ 350.000 cây xanh vào vườn ươm thanh niên; tổ chức hướng nghiệp, tư vấn cho ít nhất 19.000 đoàn viên thanh niên giới thiệu việc làm cho ít nhất 2.600 đoàn viên thanh niên; giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế đạt ít nhất 60 tỷ đồng từ các nguồn vốn; xây dựng được ít nhất 36 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn phấn đấu kết nạp ít nhất 6.850 đoàn viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên vào các hoạt động do Đoàn - Hội tổ chức đạt 79% trở lên; giới thiệu cho Đảng ít nhất 1.898 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1.499 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; xây dựng 45 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn; hỗ trợ giúp đỡ 3.069 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Trí Lộc đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các huyện, thị, thành phố phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc đã cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp ý liên quan vào một số chỉ tiêu như: xây dựng mô hình thôn, bản gắn với phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, chỉ tiêu về giảm nghèo, triển khai Đại hội cấp cơ sở tại các địa phương phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Các huyện thị, thành đoàn và cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã ký giao ước thi đua năm 2022 và chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai gửi tặng rau xanh cho người dân Hà Nội
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai gửi tặng rau xanh cho người dân Hà Nội

Chuyến hàng gồm 2,2 tấn su su, 1,6 tấn bắp cải, gần 1 tấn bí xanh đều mới thu hoạch trong sáng sớm cùng ngày là món quà từ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai gửi tặng người dân Thủ đô để chung tay vượt qua đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN