Tiền Giang dành hơn 3.000 tỷ đồng làm đường kết nối vùng trọng điểm

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng, địa phương đang triển khai đầu tư dự án đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền) nhằm kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: vùng phía Đông, vùng Trung tâm và vùng phía Tây, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2030.

Dự án đường tỉnh 864 chạy dọc sông Tiền, phía Nam tỉnh Tiền Giang nối liền Mỹ Thuận (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) ở cực Tây với xã ven biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông) ở cực Đông, có chiều dài toàn tuyến 111,2km với tổng mức đầu tư 3.263 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, thực hiện đầu tư từ năm 2022 -2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đường tỉnh 864 là một trong các tuyến đường trọng điểm có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh. Đây là tuyến đường kết nối 3 vùng kinh tế - đô thị tỉnh Tiền Giang: vùng phía Đông, vùng Trung tâm và vùng phía Tây, kết hợp hệ thống giao thông thủy (sông Tiền), giao thông bộ.

Tuyến đường này khi hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông - vận tải, giảm tải cho Quốc lộ 1…mà còn ngăn mặn, trữ ngọt tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch vùng phía Tây nói riêng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tương lai sẽ kết nối phát triển với các tỉnh ven biển Nam bộ lân cận như: Bến Tre, Trà Vinh…

Đến nay, dự án đường tỉnh 864 đã được hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như: cầu vàm Trà Lọt, cầu vàm Cái Thia, cầu Cái Bè 2, đường tỉnh 864 đoạn từ Cái Bè đến thành phố Mỹ Tho. Tỉnh đang tập trung cho giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các đoạn còn lại và đã giải ngân 515,2 tỷ đồng.

Đồng thời, năm 2023, Tiền Giang tiếp tục tập trung cho công tác khởi công xây dựng các hạng mục quan trọng tiếp theo của dự án như: cầu Vàm Giồng tại địa bàn xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, khởi công xây dựng hoàn thiện tiếp các tuyến đoạn từ thành phố Mỹ Tho đến cầu Chợ Gạo, xây dựng cầu Chợ Gạo mới và xây dựng tuyến đường đến huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông… có tổng chiều dài khoảng 43 km, đảm bảo đến cuối năm 2025 thông tuyến toàn dự án nhằm sớm phát huy hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Minh Trí (TTXVN)
Tiền Giang: Đảm bảo nguồn nước tưới, phòng chống hạn mặn
Tiền Giang: Đảm bảo nguồn nước tưới, phòng chống hạn mặn

Trong vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, các huyện, thị vùng ngọt hóa Gò Công xuống giống trên 21.000 ha. Hiện trà lúa đang phát triển tốt. Ngoài ra, nông dân trong vùng còn trồng được trên 7.000 ha rau màu phục vụ Tết Nguyên đán và chăm sóc trên 14.000 ha vườn cây ăn quả các loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN