Thống nhất xây dựng 7 chương trình hành động phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên

Ngày 10/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị lần 3 cho ý kiến về 7 dự thảo chương trình hành động, quy định của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và nhất trí với 7 dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; nâng cao cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Phú Yên đến năm 2025 trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đánh giá cao các đại biểu đã nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng góp phần hoàn thiện các nội dung, dự thảo chương trình hành động, quy định của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trên cơ sở này, Tỉnh ủy sẽ hoàn thiện sớm ban hành văn bản, chương trình hành động để các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng những tháng đầu năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,6%; tổng thu ngân sách đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 25%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15,6%. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng tại tỉnh là rất cao, do vậy khó khăn, thách thức càng lớn đối với tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị các Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phấn đấu cùng toàn Đảng bộ và toàn dân thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, chú trọng tăng cường tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chủ động các phương án phòng chống hạn phục vụ sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2021; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh...

Dịp này, hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Tọa đàm 'Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế'
Tọa đàm 'Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế'

Chiều 26/5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN