Thái Nguyên: Quyết liệt thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các dự án, tiểu dự án trong năm 2025. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Phân bổ và giải ngân nguồn vốn đúng trọng tâm

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đến cuối tháng 10 năm 2025, toàn tỉnh đã giải ngân 90,719 tỷ đồng, đạt 25,29% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 45,11%, còn vốn sự nghiệp đạt 12,75%. Dù tỷ lệ giải ngân chưa cao so với yêu cầu, song các dự án đã được triển khai đúng định hướng, bảo đảm công khai, minh bạch và sát thực tế địa phương.

Chú thích ảnh

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung chủ yếu cho các xã nghèo như Pác Nặm và Ngân Sơn, phục vụ 33 dự án đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, góp phần cải thiện giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, hệ thống nước sinh hoạt và các công trình liên kết vùng. 

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh Thái Nguyên triển khai Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với tổng kinh phí giải ngân đạt 13,25 tỷ đồng. Các mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đã và đang được triển khai tại nhiều xã vùng khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 7 hội nghị hướng dẫn triển khai đến 100% cấp xã, đảm bảo các dự án được xây dựng đúng quy trình, có sự tham gia của người dân.

Các dự án hỗ trợ việc làm bền vững và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng đang được triển khai, song nhu cầu tại các xã nghèo còn hạn chế, chủ yếu do điều kiện kinh tế và khả năng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động của người dân chưa cao.

Chú thích ảnh

Công tác truyền thông, giảm nghèo về thông tin được tỉnh đặc biệt chú trọng với tổng kinh phí giải ngân hơn 5,1 tỷ đồng. Các hoạt động tập huấn, cung cấp dịch vụ thông tin công cộng và tăng cường cơ sở vật chất cho các xã đặc biệt khó khăn đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Khoa học và Công nghệ triển khai. Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về giảm nghèo đa chiều được đẩy mạnh, góp phần thay đổi tư duy “trông chờ, ỷ lại” trong một bộ phận người dân.

Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đã được tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý chương trình. 

Phát huy vai trò lãnh đạo và ứng dụng chuyển đổi số

Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Yếu tố quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo chính là sự lãnh đạo quyết liệt và sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Theo ông Hải, Thái Nguyên đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò chủ thể của người dân. Người dân không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà đã trở thành chủ thể đồng hành, từ khâu lập kế hoạch, giám sát cho đến thụ hưởng kết quả. Cách làm này tạo ra sự minh bạch, niềm tin và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Chú thích ảnh

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên trên nền tảng số, bảo đảm chính xác, công khai, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng. Việc này không chỉ giúp các cơ quan quản lý thuận lợi trong điều hành, mà còn nâng cao tính công bằng và minh bạch của chính sách.

Với quyết tâm cao, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, nhất là đối với các dự án đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế. Đồng thời, rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh các mô hình phù hợp thực tế, tránh dàn trải, trùng lặp.

Mục tiêu đến hết năm 2025, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%, thu nhập của người nghèo tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Với định hướng đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự vươn lên của người dân, Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hoàng Nguyên
Các xã biên giới giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo bền vững
Các xã biên giới giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo bền vững

Sau hơn 4 tháng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc, song các xã vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể thực hiện mục tiêu giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN