Tây Ninh: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 9/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho 2 đội (K70 và K71) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ các 2 Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Oddar Meancheay và Tbong Khmun (thuộc Campuchia) đã đến dự và đưa, đón 2 đội sang Campuchia làm nhiệm vụ.

Theo Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đợt 1 từ ngày 9/11/2023 - 25/1/2024, có 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 đội K70 (thuộc Quân khu 7) và đội K71 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) sẽ xuất quân, phối hợp với các lực lượng và nhân dân Campuchia thực hiện nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 5 tỉnh thuộc Campuchia gồm: Banteay Meanchey, Oddar Meancheay, Siem Reap, Kampong Cham, Tbong Khmun đưa về nước. Trong đó, lực lượng đội K70 sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại địa bàn 2 tỉnh Kampong Cham, Tbong Khmun với 114 thông tin về mộ liệt sĩ và đội K71 tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh còn lại với 168 thông tin về mộ liệt sĩ.

Cũng theo Đại tá Đỗ Thành Việt, trước khi xuất quân sang Campuchia làm nhiệm vụ, các công tác chuẩn bị đã được các lực lượng trang bị từ hậu cần, kỹ thuật đến thuốc men đầy đủ, chu đáo để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ 2 đội K70 và K71 đã làm tốt công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đề nghị 2 đội tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc và xác định  tốt nhiệm vụ. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm cao quý có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu 2 đội lên đường sang Campuchia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải phối hợp với chính quyền, lực lượng bảo vệ của nước bạn, chủ động làm công tác tuyên truyền kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để các tổ chức, người dân nước bạn quan tâm, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thuận lợi hơn.

Mặt khác, 2 đội khi tổ chức hành quân phải đảm bảo an toàn về người và phương tiện, khi đến vị trí đóng quân nhanh chóng ổn định nơi ăn, ở. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn, nội bộ phải đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật, phong tục tập quán, quy định của chính quyền sở tại, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Tiểu khu Quân sự 5 tỉnh và chính quyền nhân dân các cấp tại Campuchia; làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, vật chất, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân địa phương nơi đóng quân và nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tạo mối đoàn kết và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa 2 dân tộc và Quân đội 2 nước Việt Nam – Campuchia. Đặc biệt, thực hiện tốt quy định khi đào tìm hài cốt liệt sĩ, thực hiện công tác vẽ sơ đồ, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm, trang trí khánh tiết, đảm bảo trang trọng.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Oddar Meancheay và Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia thắp hương tưởng niệm. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thắp hương tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên, đồng thời tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 đội K70 và K71 đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đưa các liệt sĩ hồi hương trở về đất mẹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023), hai đội K70 và K71 tổ chức 2 đợt tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 142 bộ hài cốt liệt sĩ, tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 huyện Tân Biên. Trên toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 30.786 mộ liệt sĩ tại 9 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 10.857 mộ có đủ thông tin, 9.907 mộ thiếu thông tin và 10.022 mộ không có thông tin (có 2 mộ tập thể). Ngoài ra còn có 818 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang nhân dân hoặc gia đình quản lý.

Tin, ảnh: Giang Phương
Cam kết tiếp tục phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Cam kết tiếp tục phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 24/10, Kỳ họp thứ XXII của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đã diễn tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN