Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu.

Chú thích ảnh
Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của tỉnh Tây Ninh. 

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, Tây Ninh có đường biên giới dài 240 km, giáp với 3 tỉnh Tboung Khmum, Prey Veng và Svay Rieng thuộc Vương quốc Campuchia. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Tây Ninh là địa bàn được Trung ương chọn là nơi bố trí các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Do đó, có nhiều lực lượng tham gia và chiến đấu. Vì là chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến và chiến tranh biên giới nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các ngành của Trung ương Đảng hy sinh rất nhiều.

Kết quả, tổng số liệt sĩ là quân nhân hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp; chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh đang quản lý hiện nay là 9.781 liệt sĩ.

Trên toàn tỉnh hiện có 30.786 mộ liệt sĩ tại 9 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trong đó 10.857 mộ có đủ thông tin, 9.907 mộ thiếu thông tin và 10.022 mộ không có thông tin (có 2 mộ tập thể). Cùng với đó còn có 818 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang nhân dân hoặc gia đình quản lý.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 515 Tây Ninh, trong công tác khảo sát, tổ chức tìm kiếm, tỉnh đã tiếp nhận 7.216 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do 60 đơn vị, địa phương trên cả nước cung cấp. Trong đó, liệt sĩ các địa phương hy sinh trên địa bàn tỉnh là 6.781 trường hợp và 435 liệt sĩ quê Tây Ninh hy sinh ở các tỉnh. Cục Chính sách cung cấp 16.809 danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh. Thống kê thông tin từ các tổ chức, cá nhân cung cấp từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh còn 8.889 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập được, đặc biệt là các hố chôn tập thể do cựu binh Mỹ cung cấp.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023), hai Đội K70 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) và Đội K71 (thuộc Quân khu 7) tổ chức 2 đợt tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 142 bộ hài cốt liệt sĩ tại 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm: Banteay Meanchey, Oddar Meancheay, Siem Reap, Kampong Cham, Tboung Khmun.

Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ càng khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức hơn. Nguyên nhân, do chiến tranh đã lùi xa, tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; nhân chứng cung cấp thông tin đến nay ngày càng ít do các nhân chứng đã già yếu, trí nhớ kém hoặc đã qua đời, nên việc xác định vị trí nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ ngày càng ít. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong thời tiết khắc nghiệt; điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhất là nơi ở; địa bàn tìm kiếm trên phạm vi rộng; phương tiện đã cũ hư hỏng nhiều…

Do đó, trong đợt tìm kiếm, quy tập mùa khô 2023 - 2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức, cá nhân thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà soát các vị trí có thông tin mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để quy tập.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kết luận tại buổi làm việc.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại Tây Ninh, Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Trần Quang Thanh cũng đề nghị Ban chỉ đạo 515 Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị, ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, chú trọng quán triệt, thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp các địa phương tiếp tục rà soát lại, hoàn thiện hồ sơ thông tin liệt sĩ, kết luận địa bàn để xác định chính xác nhất trên địa bàn Tây Ninh qua các cuộc chiến tranh có bao nhiêu liệt sĩ hy sinh trên địa bàn và đã tìm kiếm được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan chức năng bổ sung đầy đủ các yêu cầu trong lập biên đồ tìm kiếm về hình ảnh, cơ sở pháp lý…

Đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, Đại tá Trần Quang Thanh đề nghị Ban Chỉ đạo tham mưu tỉnh Tây Ninh quan tâm nhiều hơn, nhằm tăng cường tìm kiếm đến khi không còn thông tin về mộ liệt sĩ.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
Khắc phục khó khăn, hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Khắc phục khó khăn, hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Campuchia giai đoạn XXII (mùa khô 2022 – 2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN