Khắc phục khó khăn, hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Campuchia giai đoạn XXII (mùa khô 2022 – 2023).

Chú thích ảnh
Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, giai đoạn XXII, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Riêng ở Campuchia, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức 2 đợt tìm kiếm. Trong đó, đợt 1 (từ ngày 7/11/2022 đến ngày 6/1/2023) và đợt 2 (từ ngày 20/2/2023 đến 30/6/2023), hai Đội K70 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) và Đội K71 (thuộc Quân khu 7) đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 142 bộ hài cốt liệt sĩ tại 5 tỉnh thuộc Campuchia, gồm: Banteay Meanchey, Oddar Meancheay, Siem Reap, Kampong Cham, Tbong Khmun.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả trên là nhờ các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đặc biệt Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động phối hợp giữa Quân khu 2, 4, 5 (Việt Nam) với Quân đội Hoàng gia Campuchia, chính quyền và nhân dân các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho 2 Đội K70 và Đội K71 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia về nước, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng (phần lớn ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên) trang trọng, nghĩa tình, đúng nghi thức theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong cũng cho biết, hiện trên toàn tỉnh có 30.786 mộ liệt sĩ (trong đó có 2 mộ tập thể) tại 9 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó có 13.075 mộ có đủ thông tin, 7.715 mộ còn thiếu thông tin; 9.995 mộ không có thông tin; ngoài ra có 818 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang nhân dân hoặc gia đình quản lý. Để kịp thời xác định danh tính liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ gửi đến Cục Người có công để giám định AND. Đây là vấn đề còn trăn trở của cả hệ thống chính trị đối với thân nhân và gia đình các liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, những năm gần đây, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức hơn. Nguyên nhân, do chiến tranh đã lùi xa, tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; nhân chứng cung cấp thông tin đến nay ngày càng ít do các nhân chứng đã già yếu, trí nhớ kém hoặc đã qua đời, nên việc xác định vị trí nơi chốn cất hài cốt liệt sĩ ngày càng ít. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong thời tiết khắc nghiệt; địa bàn tìm kiếm trên phạm vi rộng… đã gây không ít khó khăn cho các đội tìm kiếm.

Trong mùa khô 2023 - 2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức, cá nhân thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tạo các vị trí có thông tin mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước (hiện có 275 thông tin). Đặc biệt, trong tháng 10/2023, Ban Chỉ đạo cũng sẽ hoàn thành việc lập, bổ sung bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp xã, huyện và tỉnh Tây Ninh.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cùng sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương. Nhờ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K70 và Đội K71 thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương, an táng hài cốt liệt sĩ trong nước và Campuchia.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc ghi nhận, nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sĩ thực hiện trong suốt hơn 22 năm qua bằng cả sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Bởi đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ở chốn rừng sâu nước độc. Trong khi trang thiết bị, phương tiện đã cũ kỹ; khó khăn về ngôn ngữ, phong tục tập quán; chưa kể bom mìn còn sót lại sau chiến tranh… Sau khi tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ còn là những đại sứ, những nhà ngoại giao để giữ hình ảnh đẹp của Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên đất bạn Campuchia.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị khó khăn và gian khổ nhưng rất thiêng liêng và là niềm vinh dự, tự hào, nhất là đối với 2 Đội K70 và K71. Qua đó, phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài. Đặc biệt, các đơn vị thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ của nước bạn; chủ động xây dựng tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với bạn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Campuchia cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh trên đất Campuchia.

Đồng thời, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, thu thập, kết luận thông tin để xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn của tỉnh đạt kết quả tốt; kết nối các kênh thông tin để thu thập và đảm bảo tính chủ động, tránh lãng phí.

Chú thích ảnh
Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và ở Campuchia giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023).

Thanh Tân (TTXVN)
Quảng Trị: Đón nhận hài cốt liệt sĩ từ tỉnh Savannakhet, Lào
Quảng Trị: Đón nhận hài cốt liệt sĩ từ tỉnh Savannakhet, Lào

Ngày 17/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Densavan, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức bàn giao và đón nhận 9 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN